VnReview
Hà Nội

Tính năng Đọc tin trên Cốc Cốc đã có 4,2 triệu người dùng hàng tháng

Trình duyệt và công cụ tìm kiếm Cốc Cốc tại Việt Nam vừa công bố mức tăng trưởng ấn tượng về số lượng người dùng và doanh thu của tính năng Cốc Cốc Đọc Tin (ra mắt với tên gọi Newtab 4.0). Sản phẩm này được ra mắt vào tháng 3 vừa qua và là kết quả hợp tác giữa Cốc Cốc và Yandex, một trong những công ty Internet lớn nhất châu Âu.

Cốc Cốc Đọc Tin sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tổng hợp những nội dung từ các trang báo mạng, bản tin, blog… mà người dùng muốn đọc nhất vào ngay tab mới của họ. Hiện tại, Cốc Cốc Đọc Tin có mặt tại cả hai phiên bản: máy tính và di động của trình duyệt Cốc Cốc. Trong 6 tháng sau kể từ ngày ra mắt, Cốc Cốc Đọc Tin đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường. Dựa vào kết quả này, Cốc Cốc liên tục phát triển thêm các tính năng mới và tối ưu dành cho 24 triệu người dùng trên khắp Việt Nam.

Theo số liệu của tháng 10/2019, Cốc Cốc Đọc Tin có 4,2 triệu người dùng và hơn 135 triệu lượt truy cập vào các nội dung được đề xuất, chiếm 17,5% người dùng Cốc Cốc. Thời gian sử dụng trình duyệt mỗi ngày tăng 10% kể từ khi Cốc Cốc Đọc Tin ra mắt và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Điều này cũng cho thấy đọc tin tức đang trở thành thói quen hàng đầu của người dùng Cốc Cốc và đang có xu hướng tăng trưởng ổn định theo thời gian vận hành.

Cốc Cốc Đọc Tin cũng được các nhà quảng cáo tin dùng bởi tính tự nhiên và phù hợp với nhu cầu của người dùng. Điều này giúp doanh thu quảng cáo của Cốc Cốc Đọc Tin có mức tăng trưởng 25% so với thời điểm mới ra mắt.

"Người dùng Internet ngày càng ưa chuộng các trải nghiệm có tính cá nhân hóa, ví dụ như một công cụ tổng hợp tất cả các tin tức phù hợp với sở thích riêng của họ. Với sự tích hợp của công nghệ Yandex Zen, giờ đây chúng tôi có thể cung cấp một tính năng đặc biệt như vậy cho người dùng, ngay từ khi họ mở trình duyệt Cốc Cốc", bà Đào Thu Phương, phó tổng giám đốc của Cốc Cốc chia sẻ.

Theo bà Đào Thu Phương, người dùng Cốc Cốc đang dành nhiều thời gian hơn trên Tab mới để khám phá những gì họ muốn. Với một lần nhấp chuột vào nội dung mà Cốc Cốc đề xuất với Cốc Cốc Đọc Tin, người dùng có thể tiếp tục ở lại trang tin và tiếp cận thêm nhiều nội dung khác.

Theo chuyên trang thống kê và so sánh số liệu Similarweb, kể từ khi Cốc Cốc Đọc Tin ra mắt, lưu lượng truy cập của người dùng Cốc Cốc đến các trang tin tức của Việt Nam tăng 16 lần và đang tiếp tục tăng trưởng đều đặn. Đây là tiềm năng rất lớn để gia tăng lượng truy cập của các đơn vị sản xuất nội dung.

TK

Chủ đề khác