VnReview
Hà Nội

Tim Cook bị Apple giảm lương trong năm 2019, "chỉ kiếm" được 125 triệu USD

Trong năm tài chính 2019 của Apple, giám đốc điều hành Tim Cook dù kiếm được 125 triệu USD nhưng vẫn sụt giảm so với năm trước đó, một phần bởi vì số tiền thưởng thấp hơn.

Theo thông tin từ Apple thì trong năm 2019, CEO Tim Cook đã nhận mức lương 3 triệu USD cộng với 7,7 triệu USD tiền thưởng và 884.466 USD tiền trợ cấp. Bên cạnh đó, Tim Cook còn được thưởng lượng cổ phiếu của Apple trị giá 113,5 triệu USD. Như vậy, tổng số tiền vị CEO này kiếm được trong năm vừa qua là 125 triệu USD.

Tổng số tiền 125 triệu USD mà CEO Tim Cook kiếm được trong năm 2019 thấp hơn con số 136 triệu USD của năm trước đó. Trong năm tài chính 2018, Tim Cook đã nhận được khoản tiền thưởng 12 triệu USD, lớn nhất từ trước đến nay. Khoản tiền thưởng của vị CEO này đã giảm trong năm 2019 vì Apple không đạt được chỉ tiêu bán hàng và doanh thu cao như các năm trước.

Tiền thưởng năm 2019 đã tụt xuống sau khi đạt mức cao nhất vào năm 2018.;

Tim Cook hiện nắm giữ trong tay số lượng cổ phiếu thưởng của Apple trị giá gần 400 triệu USD. Ông vẫn giữ lại phần lớn cổ phiếu thưởng của mình kể từ năm 2011, thời điểm Tim Cook tiếp quản vị trí CEO từ Steve Jobs đến nay.

Trong năm 2019, các quản lý cấp cao khác của Apple bao gồm giám đốc phụ trách điều hành Jeff Williams, giám đốc tài chính Luca Maestri và tổng cố vấn Kate Adams cũng phải chịu cảnh sụt giảm tổng số tiền thu nhập. Số tiền thưởng của họ đã giảm từ 4 triệu USD xuống 2,6 triệu USD với cùng lý do như Tim Cook.

Theo thông tin từ Apple, trong năm 2019, công ty này đã dành ra 457.083 USD chi phí an ninh cho Tim Cook và 315.311 USD chi phí di chuyển bằng máy bay cá nhân.

Cook đã tặng 2 triệu USD cổ phiếu của Apple cho một tổ chức từ thiện không được tiết lộ vào tuần trước và cho biết ông dự định sau này sẽ quyên góp phần lớn tài sản của mình trước khi chết.

Giang Vu

Chủ đề khác