VnReview
Hà Nội

Thị trường PC suy giảm mạnh nhất trong 4 năm do Covid-19

Apple là cái tên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong top 5 nhà sản xuất lớn, với sản lượng máy tính giảm đến 21% so với Q1/2019.

Theo Engadget, thống kê từ Canalys cho thấy thị trường máy tính Q1/2020 sụt giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân đến từ việc các nhà sản xuất tạm ngừng nhà máy tại Trung Quốc trong suốt tháng 2 do dịch Covid-19 bùng phát. Việc Intel chuyển sang sản xuất chip xử lý 10nm cũng không cải thiện tình hình.

Đây cũng là mức giảm sâu nhất trong 4 năm qua. Trong Q1/2016, thị trường PC chứng kiến mức sụt giảm 12% so với Q1/2015.

Apple là cái tên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong top 5 nhà sản xuất lớn, với sản lượng PC giảm đến 21% so với Q1/2019. HP và Acer cùng có mức giảm trên 10%, Lenovo giảm 4,4% và chỉ có Dell ghi nhận sản lượng tăng 1,1%.

Tuy nhiên, tin mừng là doanh số bán hàng thực tế vẫn đang tăng. Các công ty, người dùng đã mua máy tính nhiều hơn để phục vụ học tập, làm việc tại nhà mùa dịch bệnh. Tất nhiên xu hướng này sẽ không kéo dài lâu, và Canalys ước tính sẽ có sự sụt giảm đáng kể về doanh số trong Q2/2020 khi cơn sốt học online giảm nhiệt.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác