VnReview
Hà Nội

Oppo qua mặt Samsung, đứng đầu thị trường smartphone Đông Nam Á quý 2/2020

Theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint, tiêu thụ smartphone ở thị trường Đông Nam Á trong quý 2/2020 đã giảm tới 22% với 22 triệu smartphone xuất xưởng.

Oppo đã qua mặt Samsung để trở thành hãng smartphone đứng đầu khu vực Đông Nam Á trong quý 2/2020 với 20,3% thị phần, còn Samsung đứng thứ hai với 19,5% thị phần. Trong quý 2 vừa qua, thị phần của Oppo tăng thêm 1,6% so với quý 1 (18,7%).

Số liệu thị phần smartphone khu vực Đông Nam Á trong quý 1 và quý 2/2020, theo Counterpoint

Hai thương hiệu anh em của Oppo là Vivo và Realme cũng đều có tăng trưởng thị phần khả quan trong quý 2 ở khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, Vivo có 17,9% thị phần trong quý 2 so với 13,6% của quý 1, còn Realme có 12,8% thị phần trong quý 2 so với thị phần quý 1 chỉ có 7,3%.

Như vậy tổng thị phần của 3 "anh em" nhà BBK (gồm Oppo, Vivo và Realme – 3 thương hiệu của tập đoàn BBK) ở khu vực Đông Nam Á trong quý 2 đang là 54%, gấp 2,76 lần so với thị phần của Samsung.

Xiaomi cũng bị giảm nhẹ thị phần quý 2 ở khu vực Đông Nam Á, còn 14% so với 14,8% của quý 1 nhưng vẫn đứng thứ 4 sau Oppo, Samsung và Vivo.

Về giá, số liệu của Counterpoint cho thấy smartphone ở phân khúc giá 150-250 USD đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19 với mức giảm sút tới 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, smartphone tầm giá dưới 150 USD bị ảnh hưởng nhẹ hơn, chỉ giảm 10%. Số liệu này cho thấy người dùng khu vực Đông Nam Á hiện mua nhiều smartphone ở phân khúc giá thấp.

"Do dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở một số quốc gia khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Myanmar, những thị trường này sẽ rất khó phục hồi trong quý 3. Tuy vậy, nhiều quốc gia đang cố gắng không đóng cửa kinh tế nên thị trường smartphone ở khu vực Đông Nam Á trong quý 3 được dự đoán sẽ phục hồi dần so với quý 2", Jin Suk Park, chuyên gia phân tích của Counterpoint Research dự báo.

TT

Chủ đề khác