VnReview
Hà Nội

Epson bán ra 30 triệu máy chiếu 3LCD trên toàn cầu

Tập đoàn Seiko Epson vừa thông báo bán được 30 triệu chiếc máy chiếu 3LCD trên thị trường toàn cầu tính đến tháng 10/2020.

Epson đã ra mắt VPJ-700, chiếc máy chiếu 3LCD đầu tiên của hãng vào năm 1989. Năm 1994, công ty giới thiệu sản phẩm ELP-3000, máy chiếu kết nối với PC, hình thành văn hóa thuyết trình trên màn hình lớn trong doanh nghiệp. Từ đó, Epson đã liên tục phát triển nhiều dòng máy chiếu không chỉ dùng cho văn phòng mà còn hướng đến sử dụng tại gia, trong trường học và các cơ sở thương mại.

Với 30 triệu máy chiếu 3LCD bán ra trên toàn cầu tính đến tháng 10/2020, Epson tiếp tục giữ vững vị trí là nhà cung cấp máy chiếu số 1 thế giới trong 19 năm liên tiếp.

Biểu đồ tăng trưởng doanh số máy chiếu 3LCD của Epson từ năm 1994 đến nay.

"Chúng tôi rất tự hào khi đạt doanh số bán được 30 triệu chiếc máy chiếu trên toàn cầu. Với sự tin dùng của khách hàng, máy chiếu của chúng tôi đã mang lại trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời và truyền thông thị giác hiệu quả trong các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, gia đình, bán lẻ và nghệ thuật số. Chúng tôi không thể đạt được cột mốc quan trọng này nếu không có sự đồng hành của khách hàng và các bên đối tác", ông Yasunori Yoshino, giám đốc điều hành bộ phận Visual Products Operations của Epson cho biết.

"Nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây, kế hoạch của chúng tôi là đưa truyền thông thị giác lên một tầm cao mới bằng cách giải quyết các vấn đề xã hội, khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người trên khắp thế giới, cũng như thiết kế các sản phẩm và dịch vụ cho phép người dùng phát huy hết khả năng sáng tạo của mình", ông Yasunori Yoshino chia sẻ.

Với tính năng tương tác và khả năng trình chiếu trên màn hình lớn, Epson nhận thấy nhu cầu ngày càng gia tăng dành cho máy chiếu gia đình và doanh nghiệp, chủ yếu đến từ việc sử dụng các phần mềm giáo dục và trải nghiệm tại nhà trong thời gian cách ly vì đại dịch. Thế mạnh của Epson bắt nguồn từ các sản phẩm trên nền tảng công nghệ và thiết bị cốt lõi mà công ty tự phát triển lẫn sản xuất, ví dụ như tấm nền TFT sử dụng công nghệ silic đa tinh thể ở nhiệt độ cao là thành phần chính của máy chiếu.

Epson cũng đang nỗ lực tạo ra giá trị mới cho khách hàng thông qua các sáng kiến mở, chẳng hạn như ra mắt động cơ quang học cho kính thông minh thế hệ thứ 4 sử dụng công nghệ của máy chiếu mà hãng đã cải tiến cho đến nay.

TH

Chủ đề khác