VnReview
Hà Nội

Sony “bỏ rơi” Nhật Bản khiến doanh số PS5 rớt thảm, người chơi bất mãn

Công ty Nhật Bản bỏ mặc quê nhà để chạy theo nhu cầu tại các thị trường phương Tây.

Kể từ khi công bố vào tháng Mười Một, máy chơi game PlayStation 5 liên tục rơi vào tình trạng thiếu hàng tại Nhật, gây nên tâm lí bất mãn của người chơi. Sony không tăng công suất các dầy chuyền để phục vụ cho thị trường quê hương, bất chấp mùa mua sắm cuối năm đang tới gần. Đây là thời điểm then chốt nhất ảnh hưởng tới số bán PS5, nhưng họ bỏ mặc.

Cửa hàng bán đồ điện tử nổi tiếng Yodobashi bắt đầu đặt các máy chơi game thế hệ mới lên kệ hàng từ 1/1, khá muộn màng. Trước đó, do dịch nên hoạt động bán hàng chủ yếu thực hiện qua hình thức xổ số trực tuyến nhằm tránh các đám đông tụ tập xếp hàng. Tuy nhiên, nhiều người bực bội vì đã quay số nhiều lần, thậm chí có người lên tới 10 hay 20 lần, nhưng đều thất bại.

Các game thủ Nhật càng choáng váng hơn khi đầu tháng Giêng, có báo cáo chỉ ra Sony đã dừng vận chuyển máy PS4 trên khắp đất nước. Một người viết lên Twitter: "Sớm hơn tôi đã mong đợi". Trong khi một người khác nói rằng đang rất cần mua một chiếc PS5 ngay bây giờ. Thực tế, Sony đã dần hạn chế việc kinh doanh PS4 từ ngay trong năm 2020.

Công ty Nhật Bản bỏ rơi thị trường trong nước để tập trung cho Bắc Mỹ và châu Âu (ảnh: getty Images)

Theo Nikkei, công ty có thể sẽ sớm triển khai tương tự đối với máy PS4 kinh doanh ở nước ngoài, tuy nhiên hãng từ chối tiết lộ về kế hoạch. PS4 đã đi tới cuối vòng đời và Sony muốn cắt bỏ sớm để dồn toàn lực cho PS5. Tính đến nay, máy đã bán được hơn 110 triệu đơn vị, đạt đỉnh vào năm 2016 khi giao được 20 triệu.

Sau khi PS4 thành công, Sony đã dừng PS3 vào năm 2017. Công ty cũng sẽ sớm xóa bỏ lựa chọn mua sắm này của người chơi, nhằm điều hướng họ chọn PS5. Thay vì dựa vào phần cứng, công ty sẽ thu lời bằng phụ kiện và trò chơi PS4 vốn đang sở hữu cộng đồng người chơi đông đảo. Mảng kinh doanh trò chơi của họ đang sở hữu "mỏ vàng" với 46 triệu thuê bao đăng ký, mang về nguồn thu dịch vụ đều đặn.

Do PS5 có phần cứng tương đồng PS4, giúp vận hành tính năng tương thích ngược, mang gần như trọn vẹn thư viện trò chơi của PS4 lên thế hệ console mới. Cắt bỏ sản xuất PS4 sớm không ảnh hưởng tới cộng đồng người chơi, họ vẫn có thể mua PS5 và chơi lại các game cũ. Tuy nhiên, Nikkei chỉ ra doanh số của máy tại Nhật Bản thực sự tệ hại.

Doanh số PS5 tại Nhật gây thất vọng (ảnh: Nikkei)

Ước tính, chỉ có 266.000 máy được giao sau hai tháng đầu kinh doanh, dựa trên thống kê từ Famitsu. So với PS4, máy chỉ đạt gần bằng một nửa doanh số cùng kỳ, kém hơn PS3 tới 60%. Nguyên nhân được chỉ ra là do sự bê trễ của chính Sony trong khâu cung ứng, đã được nhắc tới ở đầu bài.;

Công ty Nhật Bản đã bỏ rơi thị trường quê nhà để tập trung cho phương Tây. Theo VGChatz, số bán cho Bắc Mỹ trong cùng kỳ với Nhật Bản lên tới gần 2 triệu đơn vị. Sở dĩ hãng chấp nhận mạo hiểm như vậy là bởi ở Nhật Bản, chính đối thủ Xbox cũng không khá khẩm hơn, Famitsu cho biết doanh số cùng kỳ mở bán Series X và S chỉ là 30.000 máy.

Sony chẳng cần lo lắng việc để mất thị trường quê nhà vào tay Microsoft, vì kiểu gì người Nhật cũng chỉ có PlayStation để lựa chọn làm máy console gia đình. Do vậy, họ đặt cược vào việc đánh chiếm sân nhà Microsoft sẽ giúp mình vươn lên dẫn trước trong cuộc đua. Đối thủ Mỹ thực ra cũng không khá hơn Sony là bao, họ cũng đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt máy.

Cả Sony, Microsoft và AMD đều đối mặt với tình trạng khan hàng (ảnh: Nikkei)

Theo Phil Spencer, Phó chủ tịch điều hành của đơn vị gaming trong công ty, ông đã gọi điện trực tiếp cho bà Lisa Su tại AMD, yêu cầu tăng nguồn cung chip. Trên toàn cầu, AMD cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip đồ họa. Công ty Đài Loan không thể bắt kịp nhu cầu tăng vọt của người chơi.

Cả ba hãng Sony, Microsoft và AMD đều rơi vào thế khó khi thiếu hụt linh kiện quan trọng để đưa sản phẩm ra thị trường. Sony bỏ mặc thị trường Nhật cũng có thể là một phương án đối phó với tình trạng này. Nhiều người hâm mộ cho biết, họ đang dần mất sự kiên nhẫn trong việc tìm mua PS5, vốn bị coi là "vô vọng" trong bối cảnh khan hàng như hiện nay.

Một số đã phải chuyển sang lắp máy tính gaming. Dự báo người Nhật sẽ còn phải ở nhà dài do chính phủ mới ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số nơi, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, rõ ràng chuyện thiếu hàng PS5 sẽ không thể giải quyết trong một sớm một chiều khi mà Sony còn không đủ máy để bán ở thị trường Mỹ.

Có người đã bốc thăm xổ số đến hơn 10 lần vẫn không mua được máy (ảnh: Nikkei)

Nikkei nhận xét, chiến lược xóa bỏ dần PS4 để điều hướng người chơi mua PS5, nhưng bản thân PS5 lại gặp trục trặc về nguồn cung, có thể khiến Sony bị "phản đòn" tại chính quê nhà. Mới đây, công ty đã mở đặt hàng PS5 tại Ấn Độ, một dấu hiệu "đáng buồn" cho các game thủ Nhật Bản. Niềm tin và uy tín của thương hiệu PlayStation tại xứ sở hoa anh đào càng khó trở lại.

Ambitious Man

Chủ đề khác