VnReview
Hà Nội

Doanh số laptop tăng 26% năm ngoái, dự đoán tiếp tục xu hướng này trong năm nay

Thống kê cho thấy doanh số máy tính xách tay (laptop) tăng trưởng 26% trong năm 2020. Các chuyên gia dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm nay.

Doanh số laptop tăng 26% năm ngoái, dự đoán tiếp tục xu hướng này trong năm nay

Theo GSMArena, năm 2020, 201 triệu máy tính xách tay và 157 triệu máy tính để bàn đã được bán ra trên toàn thế giới. Năm 2016, doanh số máy tính xách tay đạt 156,8 triệu chiếc nhưng thị trường này đã phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những năm qua. Ngược lại, doanh số máy tính để bàn tiếp tục giảm năm thứ 10 liên tiếp.

Aksje Bloggen dự đoán doanh số máy tính xách tay sẽ đạt khoảng 225 triệu chiếc trong năm nay. IDC cho rằng năm 2023, doanh số laptop sẽ đạt 216 triệu chiếc.

Trong khi đó, theo thống kê của Canalys thì doanh số laptop trong năm 2020 là 235,1 triệu chiếc, máy tính để bàn là hơn 61,9 triệu chiếc. Dưới đây là thống kê doanh số laptop, desktop mà Canalys thực hiện qua các năm:

Doanh số laptop tăng 26% năm ngoái, dự đoán tiếp tục xu hướng này trong năm nay

Đại dịch covid bùng phát là nguyên nhân khiến nhu cầu máy tính xách tay tăng cao trong năm 2020. Kết quả là doanh số laptop toàn cầu đã tăng 26% so với 1 năm trước đó. Lenovo là công ty lớn nhất và kiểm soát 1/4 thị trường với doanh số 72,7 triệu chiếc. Tiếp theo là HP (67,6 triệu) và Dell (50,3 triệu).

Doanh thu từ thị trường laptop năm 2020 tăng lên 140,3 tỷ USD (tăng 4,6 tỷ USD so với năm 2019). Các chuyên gia cho rằng doanh thu từ thị trường laptop toàn cầu năm nay sẽ đạt 142,1 tỷ USD. Mỹ vẫn sẽ là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 36,1 tỷ USD doanh thu, tiếp theo là Trung Quốc (19,6 tỷ USD) và Nhật Bản (9,8 tỷ USD).

Doanh số laptop tăng 26% năm ngoái, dự đoán tiếp tục xu hướng này trong năm nay

Đối với máy tính để bàn, chỉ có 79 triệu chiếc được bán ra vào năm ngoái. Năm 2021, xu hướng suy giảm của thị trường này được dự đoán sẽ tiếp tục. Theo các chuyên gia, năm 2024, doanh số desktop toàn cầu có thể giảm xuống còn 73 triệu chiếc.

Bạch Đằng

Chủ đề khác