VnReview
Hà Nội

Gree lọt top 2000 công ty lớn nhất thế giới, thứ hạng vượt LG, Daikin và Sharp

Tạp chí Forbes vừa công bố bảng xếp hạng 2000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu năm 2021 (Forbes Global 2000), ghi nhận thương hiệu Gree vượt qua nhiều đối thủ trong lĩnh vực điện gia dụng với vị trí 252.

"Forbes Global 2000" là bảng xếp hạng thường niên đánh giá thứ hạng các công ty dựa trên doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Đây là năm thứ 18 liên tiếp Forbes công bố danh sách Global 2000, là 2.000 công ty niêm yết lớn nhất toàn cầu. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp cũng vinh dự được xướng tên trong danh sách này.

Với tổng giá trị thị trường hơn 55 tỷ USD và lợi nhuận 2,3 tỷ USD trong năm vừa qua, Gree xếp vị trí 252, cao hơn hầu hết đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực điện gia dụng như LG (vị trí 279), Mitshubishi Electric (281), Daikin (330), Toshiba (545), TCL (660), Sharp (1168) và Elextrolux (1510).

Gree được biết đến là tập đoàn chuyên về sản xuất điều hòa không khí, thành lập năm 1991. Hiện nay, các sản phẩm của Gree đã có mặt trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, có hơn 400 triệu khách hàng. Mỗi năm Gree cung cấp ra thị trường 60 triệu bộ điều hòa dân dụng và 7 triệu bộ điều hòa thương mại, chiếm 1/3 sản lượng điều hòa trên toàn cầu.

Năm ngoái, chủ tịch tập đoàn Gree bà Đổng Minh Chu đã gây chú ý khi tham dự buổi livestream bán hàng trên nền tảng xã hội Kuaishou với doanh số bán hàng 310 triệu nhân dân tệ (44 triệu USD) chỉ trong vòng 3 tiếng và thu hút hơn 16 triệu lượt xem.

Gree gia nhập thị trường điều hòa Việt Nam từ năm 2013. Năm ngoái, hãng này đã;mở rộng lấn sân sang thị trường đồ gia dụng với các sản phẩm quạt điều hòa, quạt điện, nồi cơm điện cao tần, nồi áp suất và bếp điện từ.

TH

Chủ đề khác