VnReview
Hà Nội

Vivo xây dựng 2 nhà máy ở Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, mở chuỗi sản xuất ra toàn cầu

Hãng vivo vừa hính thức đưa vào vận hành 2 nhà máy sản xuất tại Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mở rộng chuỗi sản xuất ra thị trường toàn cầu.

Với 2 nhà máy được đặt tại Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, vivo hiện có tổng cộng 7 cơ sở sản xuất.

Nhà máy tại Pakistan rộng 16.000 mét vuông với 8 dây chuyền lắp ráp, cùng công suất sản xuất hàng năm lên đến 6 triệu chiếc điện thoại. Trong khi đó, nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ với quy mô 12.000 mét vuông có thể cung ứng được 5 triệu chiếc điện thoại mỗi năm. Năng lực sản xuất của 2 nhà máy có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng tại thị trường 2 quốc gia này.

Một dây chuyền sản xuất của vivo tại Ấn Độ.

Theo vivo, nhà máy tại Pakistan có tổng vốn đầu tư 10 triệu USD và sử dụng khoảng 1500 nhân công bản địa. Còn nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD và dự kiến mở ra cơ hội việc làm cho hơn 2.000 chuyên gia, công nhân tại quốc gia này.

Ngoài 2 nhà máy vừa mới khánh thành tại Pakistan (đặt tại thành phố công nghiệp Faisalabad) và Thổ Nhĩ Kỳ (đặt tại tỉnh Kocaeli), mạng lưới sản xuất của vivo còn được đặt tại Trung Quốc (Đông Quản, Trùng Khánh), Ấn Độ (Greater Noida), Bangladesh (Dhaka), và Indonesia (Tangerang), với tổng công suất sản xuất lên đến 200 triệu thiết bị mỗi năm. Việc mở rộng năng lực sản xuất cho phép vivo tiếp tục mở rộng quy mô trên toàn cầu.

TT

Chủ đề khác