VnReview
Hà Nội

"Cha đẻ" Bitcoin ra tuyên bố chính thức về mối liên hệ với Bitcoin

Lần đầu tiên sau khi bị Newsweek công bố là cha đẻ của Bitcoin, người đàn ông gốc Nhật có tên Dorian Satoshi Nakamoto đã đưa ra một tuyên bố pháp lý chính thức phủ nhận mối liên hệ với Bitcoin.

Lần đầu tiên sau khi bị Newsweek công bố là cha đẻ của Bitcoin, người đàn ông gốc Nhật có tên Dorian Satoshi Nakamoto đã đưa ra một tuyên bố pháp lý chính thức phủ nhận mối liên hệ với Bitcoin.

Đầu tháng Ba, tạp chí;Newsweek của Mỹ thực hiện một bài điều tra để xác định danh tính cha đẻ của Bitcoin. Một người Mỹ gốc Nhật có tên Satoshi Nakamoto đã bị Newsweek xác định là cha đẻ của Bitcoin.

Dorian Nakamoto đã liên tục lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Newsweek, theo đó ông chỉ biết tới Bitcoin đúng 3 tuần trước khi bị nữ phóng viên Leah Goodman tiếp cận. Cơ sở duy nhất của Goodman trong việc xác nhận thông tin này chỉ là một câu nói của ông Nakamoto: "Tôi không còn dính dáng đến 'thứ đó' và tôi không thể bàn thảo gì thêm… Nó đã được chuyển giao tới người khác, bây giờ họ đang trông giữ nó". "Thứ đó" trong câu nói của ông Nakamoto sau đó đã được ông làm rõ là "ngành kĩ thuật" chứ không phải là Bitcoin.

Vào ngày 17/3 vừa qua, luật sư của ông Dorian Nakamotoi đã đưa ra tuyên bố pháp lý chính thức đầu tiên về mối liên hệ của ông này với Bitcoin. Trong tuyên bố này, ông Dorian Satoshi Nakamoto tiếp tục khẳng định rõ ông không hề có liên hệ gì với đồng tiền ảo đang làm mưa làm gió trên thị trường toàn cầu.

Lần đầu tiên sau khi bị Newsweek công bố là cha đẻ của Bitcoin, người đàn ông gốc Nhật có tên Dorian Satoshi Nakamoto đã đưa ra một tuyên bố pháp lý chính thức phủ nhận mối liên hệ với Bitcoin.

Tuyên bố pháp lý của ông Nakamoto sau đó đã được gửi tới phóng viên Felix Salmon và được Reuters đăng tải lại. Trong thời gian vừa qua, phóng viên Goodman cũng đã liên tục khẳng định tính xác thực của bài điều tra do cô thực hiện.

Lê Hoàng

Theo Cnet

Chủ đề khác