VnReview
Hà Nội

Google xóa nội dung theo lệnh tòa án Ấn Độ

Google đã phải xóa nội dung từ các tên miền Ấn Độ của mình sau khi bị kiện vì chứa chấp nội dung không phù hợp với luật pháp Ấn Độ.

Google India

Gaurav Bhaskar, người phát ngôn của Google India cho biết nội dung bị xóa từ các tên miền .in và .co.in trên các trang tìm kiếm Google, YouTube, Blogger. Tuy nhiên, nội dung này vẫn có thể truy cập được từ quốc gia khác. Google không thể xóa nội dung xuất hiện trên các website do các công ty và cá nhân khác sở hữu.

Theo hãng tin Bloomberg, Ấn Độ đang đẩy mạnh giám sát các bài đăng trên Internet và truyền thông di động trong nỗ lực loại bỏ các ý kiến khiêu khích và hạn chế bất hòa giữa các nhóm tôn giáo.

Thông cáo của Google India không cho biết chi tiết về vụ kiện hoặc nội dung bị xóa.

Tuy nhiên, Google cho biết việc xóa nội dung này là phù hợp với chính sách vô hiệu hóa nội dung bất hợp pháp trên tài sản của mình theo luật pháp nước sở tại.

Ngoài Google, Facebook cũng đối mặt với vụ kiện về nội dung kích động tại toà án tối cao Delhi. Tòa án sẽ điều trần vụ Facebook vào ngày 14-15/2 tới đây.

Nam Anh

Chủ đề khác