VnReview
Hà Nội

Giới trẻ coi iPhone là biểu tượng địa vị xã hội thay vì thời trang

Một nghiên cứu do công ty đầu tư Piper Jaffray thực hiện cho thấy, giới trẻ hiện nay coi iPhone và đồ ăn là những thứ biểu thị cho địa vị xã hội thay vì quần áo thời trang hay những đồ trang sức khác.

Giới trẻ coi iPhone là biểu tượng địa vị xã hội

Nghiên cứu của Piper Jaffray đã được tạp chí International Business Times trích dẫn lại trong một bài viết đăng tải hôm 22/5. Tạp chí này cũng nhận định rằng, đối với giới trẻ, thiết bị công nghệ mới là thứ định hình con người họ trong mắt người khác. Còn quần áo thời trang không biểu thị cho địa vị hay sức mạnh trong xã hội.

Cũng theo nghiên cứu của Piper Jaffray thì 61% thanh thiếu niên Mỹ hiện nay sở hữu iPhone, tăng 13% so với năm ngoái. Hơn thế nữa, 67% nói rằng họ mong muốn chiếc điện thoại tiếp theo vẫn là iPhone. Điều này lý giải vì sao không phải ngẫu nhiên mà doanh số iPhone luôn đứng đầu so với các mẫu điện thoại thông minh khác. Một phần vì tính năng và kiểu dáng của iPhone, nhưng mặt khác nó cũng được "trợ giúp" bởi suy nghĩ sở hữu iPhone là sành điệu, thời thượng.

Giới trẻ coi iPhone là biểu tượng địa vị xã hội

Còn theo một nghiên cứu được thực hiện bởi công ty Buzz Marketing, bên cạnh iPhone giới trẻ hiện nay cũng quan tâm nhiều hơn đến Samsung Galaxy và Microsoft Surface.

Một sự thu hút khác với giới trẻ đến từ... việc ăn uống. Nghiên cứu của Piper Jaffray cho thấy giới trẻ đã sử dụng 21% số tiền mình có để cùng bạn bè đi ăn uống tại các nhà hàng.

Giới trẻ coi iPhone là biểu tượng địa vị xã hội

Thống kê này không chỉ rõ giới trẻ đi ăn tại các nhà hàng sang trọng hay bình dân, nhưng nó cũng cho thấy giới trẻ hiện nay coi trọng việc ăn uống hơn mua sắm quần áo. Sự khẳng định mình trong xã hội của giới trẻ chính là ăn uống và iPhone!

Đăng Khoa

Theo CNet

Chủ đề khác