VnReview
Hà Nội

Hội thảo quốc tế Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử

Sáng nay 20/6, tại TP.Đà Nẵng, Trường ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Phạm Văn Đồng tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề "Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử" với sự tham gia của gần 100 đại biểu trong và ngoài nước như Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Hội thảo quốc tế 'Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử'

Ông Trần Văn Nam (Giám đốc Đại học Đà Nẵng) và ông Phạm Đăng Phước (Hiệu trưởng trường ĐH Phạm Văn Đồng) phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Phi

Theo Ban tổ chức, các học giả, nhà nghiên cứu quốc tế và Việt Nam sẽ tập trung trình bày, thảo luận các vấn đề như: Việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa từ góc độ luật quốc tế; Thực tế tranh chấp của hai quần đảo, tác động đối với hòa bình và an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Nhìn lại và đánh giá sự kiện hải chiến Hoàng Sa (19/1/1974) và hải chiến Trường Sa (14/3/1988); Triển vọng, giải pháp giải quyết tranh chấp đối với chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Trong khuôn khổ các hoạt động của hội thảo, các đại biểu sẽ tham dự buổi tọa đàm về sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển Việt Nam; tham dự triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa với chủ đề "Hoàng Sa - Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam" diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng. Triển lãm trưng bày các tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố, là những bằng chứng lịch sử khẳng định Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách hòa bình, liên tục từ nhiều thế kỷ nay. Đồng thời các đại biểu cũng tham quan tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại Hoàng Sa vào ngày 26.5.2014 và gặp gỡ nhân chứng là chủ tàu, thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu cá may mắn thoát chết.

Hội thảo quốc tế Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử

Trả lời Thanh Niên, PGS-TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, cho biết tại hội thảo lần này, có một số bằng chứng lịch sử mới chứng minh vững chắc chủ quyền lâu đời của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Đại biểu người Trung Quốc không tham dự

Bên cạnh hội thảo, các học giả còn tham gia triển lãm "Hoàng Sa - Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Đặc biệt, các học giả quốc tế sẽ có buổi tọa đàm về vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 tại Hoàng Sa. Các học giả cũng sẽ được gặp gỡ, phỏng vấn thuyền viên, chủ tàu cá Đna 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa vào chiều 26/5.

Ông Trần Văn Nam cho hay: "Hội thảo này đã từng được tổ chức vào năm 2013 và đã tạo được tiếng vang lớn. Hội thảo lần này sẽ có 19 đại biểu nước ngoài tham dự, trong đó có nhiều học giả nổi tiếng. Trong quá trình tổ chức không có đại biểu người Trung Quốc tham dự. Đây là vấn đề học thuật nên ai đăng ký sẽ được tham gia".

Theo báo Thanh Niên và Pháp Luật TP.HCM

Chủ đề khác