VnReview
Hà Nội

Microsoft tố Google lừa cả IE

Sau khi báo chí phanh phui Google lừa trình duyệt Safari của Apple để cài đặt cookie theo dõi người dùng, đến lượt Microsoft tố cáo Google dùng mã nguồn đặc biệt để qua mặt Internet Explorer (IE).

Bài liên quan:

>> Google lừa Safari để theo dõi người dùng

Theo Fox News, chiều thứ Hai (20/2), ông Dean Hachamovitch, phó chủ tịch phụ trách trình duyệt Internet Explorer của Microsoft có bài viết đăng trên blog của công ty, trong đó viết: "Khi nhóm IE nghe thấy chuyện Google đã vượt mặt thiết lập bảo mật của người dùng trong Safari, chúng tôi đã tự hỏi một câu đơn giản: Có phải Google cũng đang phá rào các thiết lập bảo mật của người dùng Internet Explorer?".

"Chúng tôi đã phát hiện câu trả lời là có: Google đang áp dụng biện pháp tương tự để lọt qua cài đặt bảo mật mặc định trong IE và theo dõi người dùng IE bằng cookie", ông Hachamovitch viết.

Google đang sử dụng một mã nguồn máy tính đặc biệt để lừa trình duyệt Safari gài cookie theo dõi người dùng. Khi được phóng viên Wall Street Journal liên hệ, Google đã vô hiệu mã nguồn này và trả lời báo chí là Wall Street Journal đã bóp méo những phát hiện của họ.

Sau Safari, đến lượt IE tuyên bố bị Google đánh lừa để cài cookie theo dõi người dùng. Trình duyệt Firefox của Mozilla chưa có tuyên bố chính thức nào về vấn đề này.

Ông Hachamovitch nói kỹ thuật được sử dụng để vượt qua hàng rào bảo mật trong Internet Explorer khác với Safari nhưng kết quả là tương tự.

"Chúng tôi đã liên hệ với Google và đề nghị họ tôn trọng các thiết lập bảo mật của tất cả trình duyệt", ông Hachamovitch viết.

Nam Anh

Chủ đề khác