VnReview
Hà Nội

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách MH17

Các nhà chức trách cho biết có ba trẻ sơ sinh và 154 hành khách mang quốc tịch Hà Lan trên chuyến bay MH17 từ Amsterdam tới Kuala Lumpur.

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Một thân nhân trên xe buýt tới địa điểm bí mật để nhận thông tin về người thân

Thân nhân của hành khách bắt đầu tới sân bay Schiphol ở Amsterdam khi mặt trời bắt đầu lặn. Họ nhanh chóng tụ tập với tâm trạng hoang mang tại khu vực quầy bar bên trong ga đến trước khi cảnh sát đưa họ lên xe buýt tới một địa điểm bí mật ở sân bay. Ở đó, họ sẽ chờ đợi trong đau khổ tin tức của người thân có mặt trên chuyến bay MH17.

Một số người, cả đàn ông và phụ nữ, đầm đìa nước mắt, bám vào nhau, có vẻ họ bị sốc nặng. Họ nhìn chằm chằm về phía trước như thể muốn xé nát chiếc xe buýt, và dường như không thể theo dõi nổi tin tức về thảm kịch do một cuộc xung đột ở một nơi rất xa gây ra. Những phóng viên Hà Lan đầu tiên tới hiện trường cho biết đã có những hỗn loạn khi những người thân đầu tiên tới sân bay, họ không biết nên tới đâu và yêu cầu những người qua đường giúp đỡ.

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Các quan chức sân bay cũng tỏ ra bối rối và cuộc họp báo với các đài, báo tới từ khắp nơi trên thế giới đã bị trễ hàng giờ liền. Khi vị giám đốc điều hành của Malaysia Airlines và quan chức sân bay xuất hiện để nói chuyện với truyền thông, họ cũng chỉ biết an ủi những người thân mà không có nhiều thông tin về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn bởi nó xảy ra ở một nơi rất sâu trong khu vực xung đột ở Ukraina.

"Ưu tiên chính của chúng tôi lúc này là chăm sóc cho những người thân đang rất đau khổ", Huib Gorter, phó chủ tịch cao cấp phụ trách châu Âu của Malaysia Airlines cho biết. "Bạn không thể tưởng tượng những gì đang xảy ra với những người này... Tất cả nhân lực của chúng tôi hiện tập trung hỗ trợ họ".

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Danh sách đầy đủ của 298 hành khách trên chiếc máy bay Malaysia Airlines Boeing 777 không được tiết lộ, nhưng theo Gorter có 154 hành khách mang quốc tịch Hà Lan trên máy bay. Ngoài ra có 27 hành khách Úc, 43 hành khách Malaysia (bao gồm phi hành đoàn và hai trẻ sơ sinh), 12 hành khách Indonesia (bao gồm một trẻ sơ sinh), và một số hành khách từ châu Âu, Philipines và Canada.

Những thân nhân muốn tới gần địa điểm xảy ra tai nạn có thể lên chuyến bay tới Kiev sẽ được khởi hành trong thời gian sớm nhất có thể. Nhưng Gorter cũng cảnh báo rằng rất khó tiếp cận địa điểm xảy ra tai nạn bởi nó cách bảy hoặc tám giờ đường bộ từ thủ đô Ukraina. Khi được hỏi liệu có an toàn không khi cho máy bay bay trên một vùng đang xảy ra tranh chấp? Ông nói: "Địa điểm đó được phân loại như là khu vực an toàn, có thể bay qua, chúng tôi sẽ không bao giờ lên kế hoạch cho máy bay bay qua một khu vực được cho là nguy hiểm".

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Bộ ngoại giao Hà Lan đã thiết lập một đường dây nóng trợ giúp cho thân nhân, trong khi hãng hàng không KML của Hà Lan đã đình chỉ các chuyến bay qua Ukraina "như một biện pháp phòng ngừa". Air France và Lufthansa cũng đình chỉ các chuyến bay qua không phận Ukraina.

Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte, đã bay về từ hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels, và chia sẻ rằng ông đã "bị sốc nặng sau khi biết tin về vụ tai nạn". Bộ trưởng Bộ Tư pháp và An ninh, Ivo Opstelten, nói rằng có "nạn nhân từ nhiều quốc gia".

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

"Những hình ảnh mà bạn và tôi đã thấy thực sự rất khủng khiếp. Tôi biết rằng cuộc điều tra này không thể tiến hành nhanh được, nhưng tất cả mọi người lúc này đang làm tất cả mọi thứ để có thể thông báo tin tức cho thân nhân".

Đức đã kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về nguyên nhân của vụ tai nạn. "Các phần tử ly khai phải ngay lập tức cung cấp các dịch vụ cấp cứu và an ninh tới khu vực xảy ra tai nạn và một cuộc điều tra độc lập, quốc tế phải được tiến hành ngay lập tức", ngoại trưởng Đức, Frank-Walter Steinmeier cho biết. "Tôi kinh hoàng khi thấy hàng trăm người vô tội phải chết theo cách này".

Một số hình ảnh khác từ hiện trường vụ tai nạn:

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Nỗi thống khổ của thân nhân hành khách chuyến bay tử thần MH17 tại Amsterdam

Hoàng Kỷ

Theo Time

Chủ đề khác