VnReview
Hà Nội

10 câu nói gây sốc giới công nghệ trong năm 2014

Trong thế giới của điện thoại thông minh, các vị CEO công nghệ có thể tận dụng mặt báo để gây sốc cho cộng đồng người dùng và thu hút sự chú ý cho sản phẩm của mình, nhưng những câu nói ngớ ngẩn vẫn sẽ là "mặt tối" của thế giới công nghệ. Ngoài ra, vấn đề bình đẳng giới và phân biệt đối xử vẫn còn tiếp diễn gay gắt trong thế giới công nghệ. Hãy cùng VnReview điểm lại những phát ngôn đáng chú ý nhất của thế giới KHCN trong năm qua.

1. Trưởng nhóm U2 giải thích về hành vi spam kho nhạc của người dùng iOS

Bên cạnh các sản phẩm đột phá và các dịch vụ sáng tạo, thế giới công nghệ 2014 vẫn còn tồn tại rất nhiều điều ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hãy cùng điểm lại 14 tuyên ngôn khoa học/công nghệ đáng chú ý nhất trong năm.

Để quảng bá cho khả năng phát nhạc trực tuyến, Apple "tặng" album Songs of Innocence của U2 cho tất cả người dùng iTunes. Kết quả là dù muốn hay không, album này vẫn xuất hiện trong thư viện nhạc trên iPhone/iPad của người dùng. Ca sĩ chính Bono, người đứng đầu U2 sau đó đã lên tiếng xin lỗi:

"Tôi xin lỗi. Tôi đã có một ý tưởng tuyệt vời... Một ít tự kiêu, một chút hào phóng, một chút tự-quảng-bá và cả nỗi lo sợ rằng các bài hát mà chúng tôi đã sáng tác trong những năm vừa qua sẽ không bao giờ được đón nhận". Không hiểu ca sĩ chính của U2 có thực sự hối hận vì đã mang album Songs of Innocence lên... tất cả các thiết bị iOS hay không.

2. Tim Cook thừa nhận mình là người đồng giới

Bên cạnh các sản phẩm đột phá và các dịch vụ sáng tạo, thế giới công nghệ 2014 vẫn còn tồn tại rất nhiều điều ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hãy cùng điểm lại 14 tuyên ngôn khoa học/công nghệ đáng chú ý nhất trong năm.

Tim Cook dẫn đầu 5.000 nhân viên Apple tham gia một cuộc diễu hành của người đồng tính

Tin đồn Tim Cook là người đồng tính đã xuất hiện từ lâu và được coi là "điều không cần nói mà ai cũng biết". Song, câu tuyên bố của vị CEO đứng đầu công ty số 1 thế giới vẫn là nguồn cổ động quý giá dành cho những người đồng tính hiện vẫn đang bị phân biệt đối xử:

"Tôi tự hào là người đồng tính, tôi cho rằng đồng tính là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà Chúa dành cho tôi".

3. Satya Nadella cho rằng phụ nữ không nên yêu cầu tăng lương

Bên cạnh các sản phẩm đột phá và các dịch vụ sáng tạo, thế giới công nghệ 2014 vẫn còn tồn tại rất nhiều điều ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hãy cùng điểm lại 14 tuyên ngôn khoa học/công nghệ đáng chú ý nhất trong năm.

"Vấn đề không phải là phụ nữ nên đòi hỏi tăng lương, mà các bạn nên biết và có lòng tin rằng hệ thống doanh nghiệp sẽ thực sự cho bạn mức tăng đúng mức khi bạn thăng tiến". Hai ngày sau, CEO Microsoft mới thừa nhận mình đã sai khi đưa ra phát biểu này tại... Hội thảo Tri ân Phụ nữ trong Ngành điện toán Grace Hopper.

4. Uber đe dọa các nhà báo

Bên cạnh các sản phẩm đột phá và các dịch vụ sáng tạo, thế giới công nghệ 2014 vẫn còn tồn tại rất nhiều điều ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hãy cùng điểm lại 14 tuyên ngôn khoa học/công nghệ đáng chú ý nhất trong năm.

Chính Uber cũng phải thừa nhận Emil Michael "thiếu nhân tính"

Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của Uber, Emil Michael hé lộ quan điểm đáng sợ trong một bữa tiệc có sự góp mặt của biên tập viên Buzzfeed: Uber, dịch vụ "chia sẻ hành trình" trị giá 3 tỷ đô, có thể "bỏ ra 1 triệu đô thuê;4 thám tử và một số nhà báo" để phanh phui các chi tiết về "cả cuộc sống riêng tư lẫn gia đình" của những cây viết dám chỉ trích Uber.

5. Stephen Hawking tuyên bố Chúa không tồn tại

Bên cạnh các sản phẩm đột phá và các dịch vụ sáng tạo, thế giới công nghệ 2014 vẫn còn tồn tại rất nhiều điều ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hãy cùng điểm lại 14 tuyên ngôn khoa học/công nghệ đáng chú ý nhất trong năm.

Nhà vật lý học số 1 thế giới giải thích quan điểm của mình trong cuốn "Lịch sử Thời gian":

"Khi tôi nói 'chúng ta biết suy nghĩ của Chúa', ý của tôi là chúng ta sẽ biết tất cả những gì Chúa có thể biết, nếu như Chúa thực sự tồn tại. Nhưng Chúa không tồn tại. Tôi là người vô thần".

6. Mark Zuckerberg lên tiếng chỉ trích Apple

Bên cạnh các sản phẩm đột phá và các dịch vụ sáng tạo, thế giới công nghệ 2014 vẫn còn tồn tại rất nhiều điều ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hãy cùng điểm lại 14 tuyên ngôn khoa học/công nghệ đáng chú ý nhất trong năm.

Sau khi Tim Cook chỉ trích Facebook về hành vi bán thông tin người dùng để lấy doanh thu quảng cáo, Mark Zuckerberg khẳng định: "Bạn nghĩ rằng vì bạn đang trả tiền cho Apple, bạn sẽ là đồng minh của họ? Nếu bạn cùng phe với Apple, thì giá sản phẩm của họ đã rẻ hơn rất nhiều!".

7. CEO Firefox phản bác lại những lời chỉ trích phân biệt giới tính

Bên cạnh các sản phẩm đột phá và các dịch vụ sáng tạo, thế giới công nghệ 2014 vẫn còn tồn tại rất nhiều điều ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hãy cùng điểm lại 14 tuyên ngôn khoa học/công nghệ đáng chú ý nhất trong năm.

Sau 16 năm làm việc, nhà sáng lập Brendan Eich đã phải rời ghế CEO tại Mozilla chỉ sau 2 tuần nắm quyền. Lý do là bởi khi lên nhận "ghế nóng", thông tin về vụ việc Eich quyên góp 1.000 USD vào quỹ chống hôn nhân đồng giới tại California (Mỹ) đã trở thành tiêu điểm của vô số lời chỉ trích.

Để biện minh trước "cơn bão" truyền thông này, Eich quay ngoắt lại đổ lỗi cho những người chỉ trích mình: "Nếu Mozilla không thể hoạt động với nguyên tắc bao dung, rằng bạn có thể tập trung vào sứ mệnh của mình bất kể bạn đến từ đâu và niềm tin của bạn là gì, tôi tin rằng Mozilla có thể sẽ thất bại".

8. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo của tỷ phú Elon Musk

Bên cạnh các sản phẩm đột phá và các dịch vụ sáng tạo, thế giới công nghệ 2014 vẫn còn tồn tại rất nhiều điều ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hãy cùng điểm lại 14 tuyên ngôn khoa học/công nghệ đáng chú ý nhất trong năm.

Là người tiên phong cho nhiều công nghệ đột phá nhưng tỷ phú công nghệ đình đám nhất của 5 năm gần đây lại khẳng định "với trí thông minh nhân tạo, chúng ta đang mời gọi bầy quỷ dữ!".

"Chúng ta biết những câu chuyện dạng như một người nào đó có ngôi sao 5 cánh ngược và nước thánh... Anh ta gọi quỷ với niềm tin rằng mình có thể điều khiển nó, nhưng sự thực không phải như vậy...".

Trước đó, nhà sáng lập của Tesla (xe hơi chạy điện) và SpaceX (du hành vũ trụ) đưa ra tuyên bố trên Twitter: "Chúng ta phải cẩn thận với trí thông minh nhân tạo. Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn bom hạt nhân".

9. Cựu trưởng công tố viên của NSA cho rằng Google, Apple sẽ "chết" như BlackBerry

Bên cạnh các sản phẩm đột phá và các dịch vụ sáng tạo, thế giới công nghệ 2014 vẫn còn tồn tại rất nhiều điều ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hãy cùng điểm lại 14 tuyên ngôn khoa học/công nghệ đáng chú ý nhất trong năm.

Ông Stewart Baker, người từng là luật sư trưởng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA đưa ra tuyên bố đầy bi quan sau khi Apple và Google hé lộ về kế hoạch mã hóa dữ liệu trên smartphone:

"BlackBerry đã từng tiên phong cho mô hình dữ liệu mà Google và Apple đang chạy theo. Điều đó đã khiến BlackBerry gặp kết cục không tốt đẹp".

Dĩ nhiên, đây không hẳn là một tuyên bố đáng khích lệ đến từ người từng làm việc cho một cơ quan tình báo. Như đã biết, BlackBerry sụt giảm thị phần là do không bắt kịp trào lưu smartphone cảm ứng.

10. Phát ngôn của đạo diễn Michael Bay tại CES 2014

Bên cạnh các sản phẩm đột phá và các dịch vụ sáng tạo, thế giới công nghệ 2014 vẫn còn tồn tại rất nhiều điều ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hãy cùng điểm lại 14 tuyên ngôn khoa học/công nghệ đáng chú ý nhất trong năm.

Samsung đã mời đạo diễn lừng danh của Hollywood đến mở màn sự kiện của mình tại hội chợ CES 2014, một trong những hội chợ công nghệ lớn nhất năm. Tại đây, vị đạo diễn của "Transformers" chỉ nói được vài câu sau trước khi đột ngột bước chân rời sân khấu:

"Điều tôi cố gắng làm với tư cách đạo diễn là... à [thở dài] không nhìn thấy chữ... Xin lỗi, nhưng tôi sẽ dừng lại tại đây... Tôi đã cố gắng đưa mọi người thưởng thức một chuyến du ngoạn cảm xúc và...[quay mặt đi xuống sân khấu]".

Lê Hoàng

Theo Cnet

Chủ đề khác