VnReview
Hà Nội

Cộng đồng mạng “nóng” vì smartphone của Bkav

Dường như các sản phẩm "bom tấn" tại CES 2015, một trong những triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ cũng chưa thể thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt bằng chiếc smartphone của Bkav.

Một sự kiện đã gây bất ngờ cho các tín đồ công nghệ Việt đã diễn vào ngày 8/1: Tập đoàn công nghệ Bkav của Việt Nam đã đem đến triển lãm CES 2015 chiếc smartphone đầu tay do chính mình sản xuất mang tên BPhone. Bkav tiết lộ chiếc BPhone được thiết kế với mặt và nắp lưng bằng kính cường lực, chống va đập, viền khung kim loại. Máy có màn hình Full HD 5 inch và được trang bị bộ vi xử lý mạnh nhất của Qualcomm.

Chiếc smartphone của Bkav lộ diện

Smartphone của Bkav được bảo vệ trong vỏ kim loại với bốn ốc vít bắt chặt ở phía trước và sau lưng máy

Mặc dù mẫu smartphone được bọc khung kim loại bên ngoài để giữ bí mật về thiết kế nhưng hình ảnh các chi tiết bị rò rỉ (nút nguồn, khay Sim, nút âm lượng, camera, màn hình) đã khiến cộng đồng mạng rất háo hức và tự hào về một chiếc smartphone thuần Việt đúng nghĩa. Ngay dưới bài viết của VnReview, nhiều bạn đọc đã khen máy có thiết kế đẹp, sang trọng và rất đẳng cấp: "Vết cắt trên khung kim loại khá đẹp... dự là máy cũng cao cấp lắm đây (bạn HiSang), "Trời ơi, giấc mơ đã thành hiện thực. BPhone sẽ là chiếc iPhone của người Việt" (bạn Phúc), "Nhìn nó rất đẹp, cái khung viền kim loại sắc nét và tinh tế như Xperia Z vậy" (bạn KieuNguyen), "Nhìn qua thấy đẹp đấy chứ, chúc mừng BKAV đã tạo ra một sản phẩm bước đầu là chất lượng cao. Trung Quốc tự sản xuất được điện thoại thông minh bao lâu nay rồi, ta không thể mãi không có chiếc smartphone "100% designed in VN" được" (bạn Trọng Dũng), "Quá đẹp, đợi tậu 1 e thôi" (bạn Kim)…

Smartphone của Bkav nhận được không ít lời khen ngợi trên VnReview

Trên các trang báo mạng, các trang tin công nghệ, nhiều bạn đọc tỏ ra rất tự hào về chiếc BPhone và tuyên bố của Bkav: Designed by Bkav, Made in Vietnam (Bkav thiết kế, sản xuất tại Việt Nam): "Chúc mừng Bkav, điều người dân Việt Nam mong mỏi từ lâu tại sao chúng ta lại không thể tự sản xuất được các sản phẩm điện tử cao cấp giờ đây đã thành hiện thực" (bạn Trọng Dương), "Đúng thật là quá tự hào, làm chủ được công nghệ lõi sản xuất smartphone thì có thể sản xuất được tất cả các thiết bị điện tử, chúc mừng Bkav" (bạn nguyenthang82), "Cố lên Bkav ơi, hãy vì niềm tự hào Việt Nam. Chỉ nhìn thôi là thấy đã rồi. Công ty Việt tự thiêt kế,tự sản xuất đẹp cấu hình cao.từ trươc đến nay mới thấy" (bạn James Phan), "Hay quá .....Tôi ủng hộ Bkav hai tay, hai chân luôn. Rất tự hào là sản phẩn của người Việt Nam" (bạn TamSG)...

Việc chỉ chiếc BPhone chỉ được nhà sản xuất hé lộ một số chi tiết cũng khiến không ít bạn đọc tò mò. Có bạn đã dùng phần mềm đồ họa để thiết kể ra bản concept về BPhone, bạn khác thì truy cập vào website của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để tìm bản thiết kế của chiếc điện thoại "Designed by Bkav". Ngoài ra, một số bạn đọc lại tưởng lớp vỏ bảo vệ chính là khung máy. Có bạn thậm chí còn thắc mắc Bkav có sản xuất bộ vỏ này không vì thấy nó rất đẹp: "Đến cái vỏ ốp nhìn cũng rất nam tính, mạnh mẽ" (bạn Long Hồ), "Cái vỏ cũng nhìn chất lượng quá, ủng hộ hàng Việt Nam" (bạn Thanh Tâm)…

Đặc biệt, việc Bkav là nhà sản xuất smartphone đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á (ASEAN) đạt được thỏa thuận với hãng chip di động Qualcomm để tích hợp vi xử lý di động mạnh nhất của hãng vào chiếc BPhone cũng khiến nhiều bạn đọc thích thú. "Bkav là nhà sản xuất đầu tiên tại Đông Nam Á được Qualcomm đồng ý hợp tác để tích hợp bộ vi xử lý di động mới và mạnh nhất của hãng này vào sản phẩm. Hay đấy, hy vọng là ăn đứt Zenfone luôn" (bạn Chí Dũng),"Chúc mừng Bkav. Hy vọng rằng Bkav sẽ là một huyền thoại của smartphone mang made in Vietnam ra toàn thế giới. Mình cũng rất muốn được dùng 1sản phẩm mang thương hiệu Việt, chính thống" (bạn Quốc Trị).

Nhiều bạn tự hào với việc Bkav đạt được thỏa thuận với hãng chip di động Qualcomm.

Trong khi phần lớn cộng đồng mạng tỏ ra tự hào và thích thú với chiếc Bphone thì vẫn có một số quan điểm trái chiều cho rằng chiếc điện thoại của Bkav chỉ là một sản phẩm mác Việt. Một số người ;tỏ ra không tin tưởng vào tuyên bố "Designed by Bkav. Made in Vietnam" (Bkav thiết kế, sản xuất tại Việt Nam) trên chiếc BPhone. Những ý kiến này gần như ngay lập tức nhận được những phản hồi gay gắt từ phía cộng đồng những người yêu công nghệ. "Không ủng hộ thì thôi chứ đừng ngồi gõ bàn phím tỏ ra mình thông minh. Nếu thông minh thì hãy tạo ra Smartphone đẳng cấp rồi muốn chê gì của người ta thì chê chỉ giỏi. Anti và chê bai thử hỏi xem tại sao Việt Nam  phát triển chậm là do có mấy thành phần như thế này đấy" (bạn Nguyễn Thắng), "Nhiều bạn cứ tưởng làm đc cái vỏ nhôm nó dễ lắm ấy, học vận hành máy CNC toét mắt sợ chưa làm nổi ngồi ở đấy mà chê (bạn Lambo), "Tại sao phải dè bỉu nhỉ? Ôi người Việt? Bản thân tôi (và tôi nghĩ nhiều bạn cũng vậy) đã chờ quá lâu để đưa cái tên Việt Nam lên 1 sản phẩm công nghệ ra trường quốc tế. Dù tôi không thích kiểu PR "nhất thế giới" của BKAV nhưng tôi ủng hộ họ trong việc dám nghĩ dám làm" (bạn Thành Đô)…

Gia Lộc

Chủ đề khác