VnReview
Hà Nội

Lầu Năm Góc từ chối chi 8,8 tỷ USD mua drone cho Không quân Mỹ

Công cuộc mở rộng hạm đội drone của Quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra một cách mạnh mẽ, song có vẻ như chính Lầu Năm Góc lại không cho phép Không quân mua sắm quá nhiều drone trong khoảng thời gian tới.

Công cuộc mở rộng hạm đội drone của Quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra một cách mạnh mẽ, song có vẻ như chính Lầu Năm Góc lại không cho phép Không quân mua sắm quá nhiều drone trong khoảng thời gian tới.

Dựa theo một báo cáo do tờ Guardian thu thập được từ chánh thanh tra của Bộ Quốc phòng Mỹ, Không quân nước này đã không thể hợp thức hóa kế hoạch mua 46 drone Reaper có mức giá 8,8 tỷ USD. Kế hoạch của Không quân Mỹ là sử dụng số lượng drone này để gia tăng lực lượng: trong khi một vài drone trong số này được chánh thanh tra của Lầu Năm Góc coi là hợp lệ, một số khác được cho là không cần thiết.

Trong nhiều trường hợp, Bộ Chỉ huy của Không quân Mỹ thường đã đưa ra các con số... ngẫu nhiên khi lên kế hoạch mua drone hoặc thậm chí là tính toán sai lầm số lượng drone cần thiết. Ví dụ, trong số các drone thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, Bộ Chỉ huy Không quân tính đã tính toán sai lệch tổng lượng giờ bay cho phép của mỗi chiếc drone, khiến cho dự thảo mua drone bị dư thừa tới 13 chiếc. Đồng thời, đề nghị mua 11 chiếc Reaper có giá 2,1 tỷ USD dành cho mục đích đào tạo cũng bị cho là không chuẩn xác: "2 quan chức của Bộ Chỉ huy cho biết, họ đã không hề thực hiện bất kỳ phân tích nào để lý giải con số drone cần thiết cho quá trình huấn luyện", báo cáo của Chánh thanh tra Lầu Năm Góc khẳng định.

Công cuộc mở rộng hạm đội drone của Quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra một cách mạnh mẽ, song có vẻ như chính Lầu Năm Góc lại không cho phép Không quân mua sắm quá nhiều drone trong khoảng thời gian tới.

Bản báo cáo này cũng đã đưa ra khuyến cáo đối với Bộ Chỉ huy Không quân Mỹ về việc "thực hiện phân tích kỹ lưỡng để xác định số lượng cần thiết" trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào năm 2015. Số 46 drone nói trên vẫn có thể nằm trong danh sách mua cuối cùng, song chắc chắn Không quân Mỹ sẽ phải tìm ra các lý do hợp lý hơn để có thể thực hiện điều này.

Lê Hoàng

Theo The Verge

Chủ đề khác