VnReview
Hà Nội

Facebook bị dọa "cấm cửa" vì xúc phạm nhà tiên tri Mohammad

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ vừa ra lệnh yêu cầu Facebook "đóng cửa" những trang cá nhân có nội dung được coi là xúc phạm đến nhà tiên tri Mohammad.

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Facebook đóng cửa các trang xúc phạm nhà tiên tri Mohammad

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh cáo nếu không thực hiện quyết định này họ có thể đóng cửa Facebook trong thời gian tới.

Mặc dù lập trường của Facebook là ủng hộ sự tự do ngôn luận, nhưng xét trên một khía cạnh nào đó họ phải tuân thủ pháp luật của quốc gia sở tại nơi mạng xã hội này hoạt động. Công ty này cho biết mình cũng đã thực hiện việc ngăn chặn khoảng 1900 mẫu tin có nội dung liên quan đến quyết định vừa qua của tòa án.

Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Facebook cũng từng bị cấm đoán tại một số quốc gia khác do chưa đáp ứng được các quy định kiểm duyệt của chính quyền.;Riêng đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên các trang mạng bị cấm đoán liên quan đến quyền tự do ngôn luận. Năm ngoái, Twitter đã bị Chính phủ chặn do người dùng lan truyền những thông tin liên quan đến một vụ bê bối tham những của Thủ tướng Chính phủ.

Chúng ta hãy chờ đợi xem Facebook có thõa hiệp với quyết định này của tòa án Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Minh Trung

Theo Neowin

Chủ đề khác