VnReview
Hà Nội

Toà án Bỉ doạ phạt Facebook 250.000 Euro mỗi ngày

Mới đây, tòa án thương mại Brussels (Bỉ) đã ban hành phán quyết yêu cầu Facebook phải ngừng theo dõi người dùng tại nước này trong vòng 48 giờ, nếu không muốn chấp nhận khoản tiền phạt lên tới 250.000 Euro/ngày (269.000 USD/ngày).

Facebook cho biết sẽ đệ trình kháng cáo lên tòa án đã đưa ra phán quyết. Hãng khẳng định rằng, việc theo dõi cookie (thông tin duyệt web) đã trở thành một công việc thường nhật và được thực hiện liên tục trong vòng 5 năm trở lại đây.

Đại diện Facebook nói:;"Chúng tôi sử dụng các dữ liệu cookie thu thập được trong hơn 5 năm qua nhằm giúp cho hơn 1,5 tỷ người sử dụng Facebook trên toàn thế giới được an toàn. Chúng tôi sẽ kháng cáo lại quyết định này và hiện chúng tôi đang tiếp tục giảm thiểu tình trạng gián đoạn gây khó chịu cho những người dùng Facebook tại Bỉ".

Tuy vậy tòa án Bỉ lại khẳng định rằng, Facebook đang sử dụng những thông tin thu thập được qua cookie để theo dõi người dùng. Theo một báo cáo của Ủy ban quyền riêng tư tại Bỉ, Facebook đã âm thầm theo dõi người dùng khi họ click vào nút "Like" hoặc "Share", thậm chí cả khi họ đăng xuất hoặc vô hiệu hóa tài khoản.

Theo BBC, những thông tin do Facebook thu thập được đều là những dữ liệu cá nhân được bảo mật. Facebook sẽ chỉ được phép nắm được thông tin đó khi người dùng cho phép. Tuy vậy rõ ràng, Facebook lại không hề thực hiện điều đó một cách nghiêm chỉnh, nói cách khác là "thiếu tôn trọng" đối với dữ liệu cá nhân của người dùng. Đồng thời hành động này của Facebook cũng phần nào vi phạm luật riêng tư của Bỉ.

Cookie là các tập tin đơn giản cho phép các trang web theo dõi những người dùng đã ghé qua. Cookie có thể sử dụng để theo dõi số lần hoạt động của người dùng, chẳng hạn như thời gian truy cập web, những thông tin họ đã click và bất kỳ thông tin yêu thích nào.

Vấn đề theo dõi người dùng vốn đã và đang trở thành một mối lo đối với nhiều quốc gia Châu Âu hiện nay. Các quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan, Đức hiện cũng đang khá quan tâm tới vấn đề này và đang mở các cuộc điều tra Facebook.

Về phía Facebook, hãng cho rằng cookie được thu thập sẽ rất hữu ích cho việc xác định các đối tượng có thể tấn công tài khoản người dùng. Bên cạnh đó, tất cả dữ liệu thu thập sẽ được xóa sạch sau 10 ngày nhằm bảo mật tối đa cho người dùng Facebook.

Dự kiến, vụ việc này có thể sẽ kéo dài và chưa có hồi kết nếu như Facebook vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm "bảo vệ người dùng" trước phán quyết của tòa án Bỉ.

Tiến Thanh

Chủ đề khác