VnReview
Hà Nội

Các công ty drone Mỹ hỗ trợ chính phủ hoàn tất quy định kiểm soát drone

Cơ quan Không lưu Liên bang Mỹ FAA hiện đang xem xét những lời đề nghị từ các nhà sản xuất như GoPro, Parrot và cả các công ty bán lẻ đang dự kiến sử dụng drone giao hàng như Amazon và Walmart.

Cơ quan Hàng không Hoa Kỳ FAA hiện đang xem xét những lời đề nghị từ các nhà sản xuất như GoPro, Parrot và cả các công ty bán lẻ đang dự kiến sử dụng drone giao hàng như Amazon và Walmart.

Chương trình đăng ký điều khiển drone bắt buộc đang sắp sửa được đưa vào thực hiện tại nước Mỹ, sau khi FAA chính thức cân nhắc các đề xuất về cơ sở dữ liệu do một liên minh các công ty drone đưa ra. Liên minh nói trên, với tên gọi "Đặc vụ Đăng ký Drone", được thành lập từ tháng Mười với mục đích tạo ra nền tảng pháp lý an toàn cho drone, bao gồm các nhà sản xuất hệ thống bay không người lái (UAS) như 3D Robotics, DJI, Google X, GoPro, Parrot cùng các công ty bán lẻ có dự định dùng drone cho giao hàng như Amazon Prime Air, Best Buy và Walmart.

Mối quan tâm của FAA là khi drone đảm nhiệm nhiều chức năng và có giá rẻ hơn, cơ quan này sẽ cần phải các quy định để đảm bảo rằng người dùng sẽ điều khiển drone một cách an toàn và theo hướng có thể quy kết trách nhiệm rõ ràng.

Những trường hợp máy bay không người lái (UAV) gây ảnh hưởng tới các hoạt động cấp cứu, cứu hỏa và cả mối đe dọa tiềm tàng về mặt an ninh quốc gia đã làm dấy lên các quan ngại rằng chu trình đăng ký drone giờ đây đã trở nên cần thiết. FAA đã yêu cầu các bên liên quan tới drone phải định nghĩa ra chu trình này cũng như quy định những người có quyền tham gia.

Cơ quan Hàng không Hoa Kỳ FAA hiện đang xem xét những lời đề nghị từ các nhà sản xuất như GoPro, Parrot và cả các công ty bán lẻ đang dự kiến sử dụng drone giao hàng như Amazon và Walmart.

Amazon là tên tuổi đi đầu trong lĩnh vực giao hàng bằng drone

Kết quả là liên minh "Đặc vụ Đăng ký Drone" đã đưa ra các khuyến cáo cho rằng các mẫu drone có trọng lượng lớn hơn 250 gram nhưng dưới 25 kg (bao gồm cả khối lượng khi chở hàng) sẽ phải tham gia đăng ký. Trong khi một số mẫu drone có thể an toàn hơn các dòng drone còn lại nhờ vào những công nghệ như khả năng tự lái, công thức tính toán nhìn chung được đưa ra một cách rất đơn giản: khả năng gây thương vong trong trường hợp drone rơi từ trên cao xuống đất.

Chủ sở hữu drone sẽ phải đăng ký trên mạng, thông qua cổng điện tử của FAA hoặc thông qua các ứng dụng và cũng có thể là qua khâu cài đặt drone ban đầu từ phía nhà sản xuất. Các yêu cầu đăng ký tối thiểu phải có gồm tên gọi và địa chỉ.

Thông tin email, số điện thoại của chủ sở hữu và số serial của drone sẽ không bắt buộc. Tuy vậy, nếu chủ sở hữu không cung cấp số serial của thiết bị, FAA sẽ cấp cho họ một số đăng ký. Số đăng ký này phải được đặt tại vị trí dễ nhìn hoặc dễ tiếp cận (không đòi hỏi phải sử dụng thêm công cụ nào để tiếp cận) trên thân drone ví dụ như trên bộ phận đựng pin. Quyền điều khiển drone và quyền sở hữu là độc lập. Người điều khiển drone sẽ phải được chứng nhận. Nhưng một đơn đăng ký có thể điều khiển nhiều mẫu drone.

Cơ quan Hàng không Hoa Kỳ FAA hiện đang xem xét những lời đề nghị từ các nhà sản xuất như GoPro, Parrot và cả các công ty bán lẻ đang dự kiến sử dụng drone giao hàng như Amazon và Walmart.

Facebook đang nghiên cứu sử dụng drone để phát Internet miễn phí

Tuy vậy, chỉ có drone bay ngoài trời là phải tham gia chương trình đăng ký, do FAA không có quyền kiểm soát các chuyến bay bên trong nhà. Song, người điều khiển drone sẽ phải sẵn sàng trình đơn đăng ký của mình mỗi lần họ đưa drone ra ngoài trời.

Người đăng ký chương trình này phải có độ tuổi 13 trở lên và không bắt buộc phải là công dân Mỹ.

Trong khi chương trình đăng ký điều khiển drone này vẫn chưa đạt đến tầm vóc của chương trình kiểm soát không lưu dành cho drone mà FAA đang xem xét, cơ sở dữ liệu người điều khiển drone sẽ là một bước tiến to lớn với drone - một lĩnh vực từ trước tới nay vẫn chỉ được coi là "thú vui" của người tiêu dùng. Ngay cả các nhà sản xuất drone cũng tỏ ra mãn nguyện trước nền tảng pháp lý đang được đề xuất này.

"Trong khi nhiều điều khoản của bản báo cáo này có thể gây lo ngại cho một vài nhóm người liên quan, bao gồm cả DJI, chúng tôi tin vào những hướng tiếp cận hợp lý về khả năng quy trách nhiệm cho người điều khiển drone như đã được thể hiện trong văn bản đề xuất tới FAA".

Cơ quan Hàng không Hoa Kỳ FAA hiện đang xem xét những lời đề nghị từ các nhà sản xuất như GoPro, Parrot và cả các công ty bán lẻ đang dự kiến sử dụng drone giao hàng như Amazon và Walmart.

Các mẫu drone thương mại của DJI và các nhà sản xuất khác đang rất phổ biến tại nước Mỹ

Tuy vậy, FAA không bị ràng buộc phải thông qua bất cứ đề xuất nào trong văn bản nói trên trong quá trình cơ quan này nghiên cứu đưa ra nền tảng pháp lý của riêng mình.

"Các đề xuất của đội Đặc vụ Đề xuất hoàn toàn nằm trong giới hạn quyền hạn của họ và có thể được sử dụng theo ý của FAA. FAA có thể thông qua tất cả, một vài hoặc không một điều khoản nào trong số các đề xuất nói trên trong hoạt động thiết lập luật pháp, và cũng có thể; thực hiện tất cả các bước mà chúng tôi cho là cần thiết để đảm bảo người dân tuân theo các yêu cầu về đăng ký", tuyên bố chính thức của FAA khẳng định.

Gia Cường

Theo Slash Gear

Chủ đề khác