VnReview
Hà Nội

"Giờ lập trình" tại Việt Nam: Ai cũng có thể lập trình

Trường Trung học Cơ Sở Marie Curie Hà Nội vừa có 30 em học sinh độ tuổi từ 8-13 tham gia chương trình "Hour of Code" - hưởng ứng phong trào tìm hiểu Khoa học Máy Tính cùng 10 triệu học sinh của 180 nước trên toàn thế giới. Đã có hơn 100 triệu "Hour of Code" được thực hiện trên toàn thế giới với sự ủng hộ của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Amazon, Apple, Boys and Girls Club of America và College Board.

Tại Hà Nội, chương trình Hour of Code được tổ chức tại trường THCS Marie Curie. Diễn ra từ 8h sáng đến 4h chiều trong 2 buổi thứ Bảy, kết hợp cùng nền tảng Weeby - một công nghệ HTML5 tiên tiến nhất để tạo ra những ứng dụng và game trên nền tảng di động, các em học sinh này là những người đầu tiên trên thế giới được trải nghiệm công nghệ của Weeby trong chương trình Hour of Code được biên soạn dành riêng cho người Việt, việc giảng dạy và học tập sẽ diễn ra ngay tại phòng tin học của nhà trường.

Ở ngày đầu tiên (thứ 7 ngày 19/12), các em được giới thiệu về chương trình Giờ lập trình cũng như các kiến thức về lập trình, tiếp đến là cách lập trình game mobile cơ bản. Ngày thứ 2 (thứ 7 ngày 26/12) các em tìm hiểu về kiến thức cơ bản về lập trình di động, cuối cùng là tự thiết kế một game mobile cho riêng mình. Buổi lễ tổng kết diễn ra sau khi các em đã tự viết cho mình một chương trình game di động đơn giản.

Mục tiêu của Chương trình Hour of Code Việt Nam 2015 là tạo điều kiện và khơi dậy phong trào lập trình cho trẻ em Việt Nam. Việc tìm hiểu về khoa học máy tính không chỉ là việc của Sinh Viên Đại Học chuyên ngành kỹ thuật, kỹ năng lập trình có thể được rèn luyện từ rất sớm như việc học bơi lội, âm nhạc, hay hội hoạ. Trong một ngày, các bạn học sinh có thể nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học máy tính và từ đó tạo tiền đề cho việc tự rèn luyện vào nghiên cứu. Khi các em nhỏ có thể tự mình tạo ra được những ứng dụng mobile hấp dẫn và cùng chia sẻ với bạn bè, thiết bị di động sẽ trở thành một công cụ đắc lực cho việc nghiên cứu và học hỏi của các em nhỏ với kho kiến thức vô tận của nhân loại trong lòng bàn tay.

Theo Viettel

Chủ đề khác