VnReview
Hà Nội

Bạn có biết iPhone đã từng là "đồ nhái" của Sony?

Đã có thời Sony mới là biểu tượng của thế giới công nghệ, đến mức mà Apple đã phải "học hỏi" từ công ty Nhật Bản để thiết kế ra chiếc iPhone.

Đã có thời Sony mới là biểu tượng của thế giới công nghệ, đến mức mà Apple đã phải "học hỏi" từ công ty Nhật Bản để thiết kế ra chiếc iPhone.

Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ về thời kỳ Sony là đại diện cho cả chất lượng lẫn tinh thần sáng tạo của thế giới công nghệ. Bên cạnh những chiếc máy Walkman, Discman hay PlayStation, minh chứng rõ ràng nhất cho thời kỳ này là chiếc smartphone "Jony" được Apple… nhái từ phong cách thiết kế của Sony.

Chiếc smartphone trong bức hình phía trên, được The Verge đăng tải, không đến từ Sony mà đến từ một nhà thiết kế của Apple mang tên Shin Nishibori. Thiết kế này được cha đẻ của chiếc iPod, Tony Fadell (nay là CEO của Nest, một công ty smarthome trực thuộc Google) yêu cầu Nishibori thực hiện sau khi nảy sinh ý tưởng với các nhà thiết kế thuộc Apple. Trong các bản vẽ, ý tưởng smartphone này thậm chí còn mang logo Sony với ngoại lệ đặc biệt là một bản vẽ mang dòng chữ "JONY" để bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nhà thiết kế Jony Ive của Apple.

Đã có thời Sony mới là biểu tượng của thế giới công nghệ, đến mức mà Apple đã phải "học hỏi" từ công ty Nhật Bản để thiết kế ra chiếc iPhone.

Đã có thời Sony mới là biểu tượng của thế giới công nghệ, đến mức mà Apple đã phải "học hỏi" từ công ty Nhật Bản để thiết kế ra chiếc iPhone.

Đã có thời Sony mới là biểu tượng của thế giới công nghệ, đến mức mà Apple đã phải "học hỏi" từ công ty Nhật Bản để thiết kế ra chiếc iPhone.

Đã có thời Sony mới là biểu tượng của thế giới công nghệ, đến mức mà Apple đã phải "học hỏi" từ công ty Nhật Bản để thiết kế ra chiếc iPhone.

Đã có thời Sony mới là biểu tượng của thế giới công nghệ, đến mức mà Apple đã phải "học hỏi" từ công ty Nhật Bản để thiết kế ra chiếc iPhone.

Các nhà thiết kế của Apple cũng bày tỏ sự thích thú với chiếc smartphone "Apple Sony" này. Richard Howarth, một trong số các nhà thiết kế nói trên đã mang chiếc "Apple Sony" ra so sánh với 2 ý tưởng khác, bao gồm mẫu P2 phóng đại từ thiết kế iPod Mini và thiết kế "sandwich" đặc trưng của iPhone 4 và iPhone 4s sau này. Trong email gửi tới Jony Ive, Howarth khẳng định thiết kế của "Apple Sony" không hề quá khác biệt so với thiết kế bo tròn sau này được sử dụng trên chiếc iPhone 4 rất thành công của Táo.

Đã có thời Sony mới là biểu tượng của thế giới công nghệ, đến mức mà Apple đã phải "học hỏi" từ công ty Nhật Bản để thiết kế ra chiếc iPhone.

Các nguyên mẫu iPhone khác.

Dĩ nhiên, vào thời điểm Apple đưa ra thiết kế trên (2006), chiếc iPhone đầu tiên và cả thị trường smartphone ngày nay đều chưa được định hình rõ ràng. Dù mang thiết kế "học hỏi" từ phong cách của Sony nhưng Apple vẫn vượt mặt công ty Nhật Bản cũng như toàn bộ các đối thủ sừng sỏ khác khi ra mắt chiếc smartphone màn hình cảm ứng lớn đầu tiên vào năm 2007. Hiện nay, Apple vẫn là tên tuổi đi đầu về lợi nhuận smartphone (ước tính khoảng 90% cả thị trường) trong khi Sony vẫn chưa thể tìm ra thành công cho dòng Xperia của mình.

Lê Hoàng

Chủ đề khác