VnReview
Hà Nội

Anh sắp cấm quảng cáo đồ ăn nhanh trên mạng

Trong thời gian tới, các loại đồ ăn nhanh tại Anh có thể bị cấm quảng cáo trên mạng.

Anh sắp cấm quảng cáo đồ ăn nhanh trên mạng

Dự thảo này sẽ chỉ tác động tới các quảng cáo đồ ăn nhanh, có hại cho sức khỏe

Đó là nội dung chính của một dự thảo do Ủy ban quản lý quảng cáo Anh (CAP) đề xuất và sẽ lấy ý kiến trong thời gian tới. Theo đó, các nội dung quảng cáo đồ ăn nhanh và có hại cho sức khỏe sẽ bị cấm trên các kênh dành cho trẻ em. Lệnh cấm này sẽ có tác dụng với cả các trang web như YouTube hay ITV Hub.

Anh sắp cấm quảng cáo đồ ăn nhanh trên mạng

Đồ ăn, thức uống là các sản phẩm thường được quảng cáo trên vlog

Đây là một động thái nhằm bảo vệ sức khỏe của những người xem trẻ tuổi, vốn rất dễ bị "dụ" và "nghiện" đồ ăn nhanh. Nhiều vlogger ở Anh vẫn quảng cáo các nhãn hiệu nước ngọt, đồ ăn nhanh trên những video có hàng triệu lượt xem của họ.

Trước đó, pháp lệnh từ năm 2007 đã cấm các loại quảng cáo này trên những kênh truyền hình cho trẻ dưới 16 tuổi. Theo BBC thì dự thảo này sẽ được lấy ý kiến trước mùa hè năm nay.

Anh Minh

Chủ đề khác