VnReview
Hà Nội

Nhân viên Apple có lương cao gấp đôi nhân viên Google

Bạn có biết doanh thu trung bình của mỗi nhân viên tại Apple là gấp đôi so với Google?

Nhân viên Apple có mức thu nhâp trung bình gấp đôi so với nhân viên Google

Khi nhìn vào bức tranh tổng thể của nền kinh tế thế giới trong nhiều năm qua, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự thay đổi với tốc độ chóng mặt của các ngành công nghiệp. Từ những công ty dầu mỏ thịnh hành vào thế kỷ trước đến những công ty công nghệ cao như Apple, Google, Microsoft và Facebook ngày nay.

Nhiều người luôn mơ ước được làm việc tại những công ty công nghệ này. Nhưng bạn có biết thu nhập bình quân của các nhân viên tại những công ty này trong năm 2015 vừa qua là bao nhiêu không?

Theo PhoneArena, không có gì ngạc nhiên khi lương bình quân của nhân viên Apple xếp đầu bảng những công ty công nghệ trả lương cao nhất thế giới. Cụ thể, lương trung bình của nhân viên Apple trong năm qua là 2.032.304 USD, xếp tiếp theo là Facebook với 1.412.655 USD, vị trí thứ 3 thuộc về Google (1.160.648 USD). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về MSFT, Twitter, Yahoo với số tiền lần lượt là 789.145 USD, 462.009 USD, 419.830 USD.

Tuy nhiên, lương cao không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với doanh thu mà công ty đó đạt được. Lợi nhuận bình quân của các công ty tính trên mỗi nhân viên trong bảng xếp hạng lần lượt là: Apple (464.296 USD/người), Facebook (290.600 USD/người), Google (250.367 USD/người), MSFT (102.822 USD/người), Yahoo (54.182 USD/người) và Twitter (-129,334 USD/người).

Bảng thống kê cho thấy tình trạng khó khăn của Twitter hiện nay. Trong khi đó, mặc dù cũng đối mặt với những khó khăn không kém Twitter nhưng Yahoo vẫn thu được lợi nhuận trên 50.000 USD trên mỗi nhân viên, một công số ấn tượng với Yahoo vào thời điểm này trong bối cảnh công ty đang đứng trước nguy cơ phải bán mình.

Minh Trung

Chủ đề khác