VnReview
Hà Nội

Facebook bị kiện vì tính năng tag ảnh

Hệ thống tự động nhận diện khuôn mặt để gợi ý tag (gắn thẻ) ảnh của Facebook vừa bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư tại Mỹ. Nếu bị xử thua, Facebook có thể sẽ phải đối mặt với những cuộc chiến pháp lý lớn hơn.

Theo The Next Web, vào ngày 6/5, tòa án quận Bắc California (Mỹ) đã từ chối yêu cầu kháng kiện về việc lưu trữ "khuôn mặt" người dùng của Facebook.

Vụ kiện xoay quanh vấn đề liên quan đến tính năng được đưa ra vào năm 2010, cho phép người dùng Facebook có thể tag bản thân họ, người dùng khác vào bức ảnh được post trên mạng xã hội này. Dựa theo những điều khoản của bộ luật Illinois thì Facebook đã tự ý sử dụng những dữ liệu của người dùng để tag ảnh mà không hỏi ý kiến trước mỗi khi ai đó sử dụng chức năng upload ảnh.

Facebook sau đó đã lên tiếng đáp trả. Họ không thừa nhận mình vi phạm luật pháp, bởi trong chính sách người dùng của hãng đã có quy định nếu sử dụng phải tuân thủ các điều khoản của mạng xã hội này, trong đó tùy chọn cho phép tự động gợi ý gắn thẻ ảnh.

Tòa án quận Bắc California (Mỹ) đã từ chối yêu cầu kháng kiện của Facebook và vì thế vụ kiện sẽ sớm được đưa ra xét xử.

Ngô Thu Thủy

Chủ đề khác