VnReview
Hà Nội

Apple đã thay thế 'slide to unlock' bằng một thứ rất ngớ ngẩn

Từ nhiều năm nay, Apple đã đào tạo cho người dùng cách mở khoá thiết bị iOS bằng việc trượt từ trái sang phải trên màn hình khoá. Hãng thậm chí đã đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ này và khiến cho Samsung cùng các nhà sản xuất smartphone Android khác khá đau đầu về cách mở khoá smartphone này.

Nhưng theo trang BGR phát hiện, đến iOS 10, Apple sẽ khai tử cử chỉ này, vì họ đã có kế hoạch khác về mở màn hình khoá và cơ chế mở khoá điện thoại. Slide-to-unlock (Trượt để mở khoá) đã chết. Press-home-to-open (Nhấn nút Home để mở khoá) muôn năm!

Cử chỉ mới này bạn sẽ phải học tiếp: nhấn nút Home để mở iPhone hoặc iPad. Theo biên tập viên của trang BRG khi thử iOS 10, người dùng sẽ gặp phải hành vi khá ngớ ngẩn, ít nhất là ở bản iOS 10 thử nghiệm đầu tiên.

Kể từ khi Touch ID được giới thiệu, nó là rất đơn giản: đặt ngón tay của bạn trên nút Home, điện thoại của bạn sẽ được mở mà không cần nhấn xuống. Như vậy là đơn giản đúng không? Nhưng với Apple thì vẫn chưa đủ đơn giản. Trong bản beta mới của hệ điều hành iOS, bạn phải nhấn nút Home hai lần để mở điện thoại (đầu tiên là quét vân tay, sau đó nhấn nút Home để mở điện thoại). Đây là điều trái ngược với những gì Apple đã đào tạo cho người dùng từ nhiều năm nay, và cho cảm giác tệ hơn.

Vậy tại sao Apple lại kết liễu tính năng trượt để mở khoá iPhone? Bởi vì giữ nó sẽ chỉ khiến người dùng bối rối khi trải nghiệm iOS 10.

ioS 10

Bạn có thấy những dấu chấm phía dưới đoạn text "Press home to unlock" trong bức hình bên trên? Nó ngụ ý là có các hành động bổ sung sẵn có trên màn hình khoá bằng cách trượt trái hoặc phải. Trượt từ trái sang phải thì mở ra màn hình widgets. Song cử chỉ này không thể làm hai thứ một lúc. Đó là lý do tại sao bạn sẽ không thể trượt để mở khoá. Trượt từ phải sang trái sẽ mở ứng dụng camera. Ở iOS 9, bạn cần phải trượt từ góc phải bên dưới lên để kích hoạt camera.

Sau nhiều năm trượt để mở khoá iPhone, thay đổi này sẽ có thể làm nhiều người dùng iPhone lâu năm tức giận, ít nhất là thời gian đầu. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng Touch ID để mở khoá iPhone thì sự thay đổi này sẽ dễ dàng hơn – bạn không cần phải nhấn nút để mở khoá sau khi dấu vân tay của bạn đã được nhận diện.

Minh Hương

Chủ đề khác