VnReview
Hà Nội

Tổng thống Mỹ nhận lương bao nhiêu?

Bạn có tò mò số tiền mà Tổng thống Mỹ kiếm được mỗi năm là bao nhiêu không? Trên thực tế, con số đó không nhiều như bạn vẫn nghĩ!

Theo; Business Insider, bác sĩ và giám đốc điều hành là 2 trong số nhiều nghề được biết đến với thu nhập cao. Theo đó, trung bình hàng năm bác sỹ gây mê được trả 246.000 USD (khoảng 5,4 tỷ đồng) trong khi giám đốc điều hành kiếm được trung bình 180.000 USD (khoảng 3,9 tỷ đồng) một năm. Tất nhiên, mức thu nhập trên đang đặt vào bối cảnh ở Mỹ và đây mới chỉ là con số trung bình chứ mức thu nhập nhiều người trong 2 ngành này cao hơn thế nhiều lần.

Hiện nay, Tổng thống Mỹ được trả 400.000 USD một năm (khoảng 8,8 tỷ đồng) và tiền lương được trả hàng tháng. Bên cạnh đó, Tổng thống còn nhận được một khoản hỗ trợ chi phí phát sinh là 50.000 USD (khoảng 110 triệu đồng) hàng năm. Tuy nhiên, con số này đã có nhiều thay đổi theo thời gian.

Tổng thống đầu tiên của Mỹ, George Washington kiếm được 25.000 USD (khoảng 550 triệu đồng) một năm khi ông nhậm chức năm 1789. Số tiền này có vẻ không thực sự nhiều nhưng xét theo khía cạnh khác thì 25.000 USD trong thời điểm đó có thể tương đương với khoảng 600.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, vào năm 1789, tiền lương của Tổng thống Washington cũng không phải là một con số quá ít ỏi!

Từ năm 1789 đến nay đã có năm lần tăng lương, lần gần đây nhất là năm 2001. Khi đó, Quốc hội đã phê chuẩn và tăng gấp đôi mức lương Tổng thống từ 200.000 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng) lên 400.000 USD (khoảng 8,8 tỷ đồng). Và chừng đó thôi cũng đủ để đưa Tổng thống vào trong top 1% người có thu nhập cao ở các thành phố lớn của Mỹ.

Tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa tiền lương với thu nhập. Hãy lấy Tổng thống Barack Obama làm ví dụ: Trong khi tiền lương ông nhận được là 400.000 USD (khoảng 8,8 tỷ đồng) thì thu nhập trong năm 2011 của ông xấp xỉ 790.000 USD (khoảng 17,3 tỷ đồng) nhờ vào các khoản đầu tư và tiền bản quyền xuất bản sách.

Giống như hầu hết các nhân viên, Tổng thống cũng nhận được các lợi ích bên cạnh tiền lương. Tuy nhiên, ông có thêm một số đặc quyền khác bao gồm việc di chuyển miễn phí trong chiếc limousine dành riêng cho Tổng thống, siêu trực thăng Marine One và máy bay Air Force One cùng dinh thự tại Nhà Trắng.

Thông tin bổ sung: Vào cuối nhiệm kỳ của mình, các vị Tổng thống của Mỹ vẫn được hưởng chế độ trả lương của Chính phủ, trong đó bao gồm lương hưu hàng năm là 200.000 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng), được chăm sóc y tế, đi du lịch và một văn phòng làm việc.

Một điều thú vị ngoài lề là Phu nhân Tổng thống không nhận được bất kỳ một khoản lương nào cho vị trí của mình.

Huyền Thanh

Chủ đề khác