VnReview
Hà Nội

Google biết trước bạn mất bao nhiêu thời gian tại mỗi địa điểm

Với tham vọng đảm bảo việc quản lí lịch trình thời gian của người dùng càng chính xác càng tốt, Google sẽ giới thiệu tính năng thông báo lượng thời gian ở một địa điểm nhất định.

Thú vị ở chỗ, tính năng này sẽ nằm trong công cụ Google Search chứ không phải là Google Maps nhưng rất có thể Google sẽ mang tiện ích này lên ứng dụng bản đồ chính thức của họ.

Khi người dùng tìm kiếm một địa điểm nào đó, Google Search sẽ có thêm mục "Plan your visit" trong thẻ địa điểm cho chúng ta biết mọi người thường dành bao lâu ở đó. Ví dụ Google đưa ra cho thấy người dùng trung bình thường dành khoảng 2 giờ tại công viên Golden Gate ở San Francisco.

Rất có thể tính năng này sẽ bị giới hạn với những địa điểm du lịch phổ biến, những di tích lịch sử và bảo tàng. Dẫu sao cũng nên hi vọng rằng công cụ mới sẽ hoạt động với những địa điểm như văn phòng bác sĩ, nơi mà mọi người thường phải chờ đợi khá lâu để đến lượt mình. Sẽ rất tuyệt nếu quản lí được thời gian cần bỏ ra ở đây phải không nào?

Hoàng Nguyễn Minh Đức

Chủ đề khác