VnReview
Hà Nội

Kiện Google vi phạm quyền riêng tư

Một người đàn ông Nhật bản đã kiện Google vì cho rằng tính năng tự động hoàn thiện từ truy vấn của công cụ tìm kiếm Google đã bi phạm quyền riêng tư của mình.

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, người đàn ông này – không được nêu tên – đã đâm đơn kiện lên tòa án quận Tokyo hôm thứ Sáu tuần qua, đòi Google bồi thường thiệt hại và chấm dứt hiển thị các kết quả mà ông tuyên bố là vi phạm quyền riêng tư của ông.

Theo luật sư của bên nguyên đơn, tòa án đã từng ra một phán quyết dừng các kết quả tự động hoàn thiện của Google nhưng Google vẫn không có phản ứng gì.

Đến nay, bên nguyên đơn đòi Google bồi thường thiệt hại cho đến khi Google tuân thủ lệnh của tòa án.

Vụ kiện này có liên quan đến tính năng tự động cho phép hiển thị một danh sách các từ/ cụm từ gợi ý khi người dùng gõ từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm.

Vị luật sư cho hay, khi tên khách hàng của ông được nhập vào ô tìm kiếm, trong danh sách các từ gợi ý ưu tiên tìm kiếm có tên đầy đủ kèm theo những từ liên quan tới các hành vi phạm tội tự động xuất hiện.

Hải Ninh

Chủ đề khác