VnReview
Hà Nội

Bị phạt 5 năm tù vì chơi Pokemon Go trong nhà thờ

Một game thủ người Nga đang phải đối mặt với án phạt 5 năm tù vì chơi game Pokemon Go trong nhà thờ.

Game thủ Nga đối mặt với án tù vì chơi game trong nhà thờ

Một đoạn video được chia sẻ trên YouTube hồi tháng trước có thể khiến game thủ người Nga Ruslan Sokolovsky đối mặt án phạt 5 năm tù. Video quay lại cảnh anh chàng này đang dùng smartphone để chơi Pokemon Go tại nhà thờ của giáo hội tại Yekaterinburg. Đoạn video được đăng tải từ ngày 11/8 và đã được Ủy ban điều tra địa phương tiến hành xem xét vào ngày 3/9 vừa qua. Hiện tại, đã có hơn 1 triệu lượt xem đoạn video này trên kênh YouTube.

Anh chàng mê game này bị cáo buộc kích động hận thù và xúc phạm những quy định nhạy cảm của tôn giáo. Các nhà chức trách có thể giam Sokolovsky 2 tháng để điều tra và nếu bị kết tội, anh chàng có thể phải ngồi "bóc lịch" đến 5 năm.

Thị trưởng thành phố Yekaterinburg, Yevgeny Roizman rõ ràng không phải là một fan hâm mộ của trò chơi Pokemon Go. Ông gọi hành động của chàng trai này là "ngu ngốc". Người phát ngôn của Giáo hội thì nói rằng anh chàng 21 tuổi này quá thừa thời gian và không có gì để làm.

Hiện tại, nhóm hoạt động có tên Pussy Riot đang cố gắng kêu gọi nhà chức trách miễn hình phạt tù cho game thủ này.

Bạch Đằng

Chủ đề khác