VnReview
Hà Nội

21 bức ảnh chụp lại bữa ăn miễn phí ấn tượng nhất ở Google

Các bữa ăn miễn phí chỉ là một trong những phúc lợi mà hơn 57 nghìn nhân viên tại Google được hưởng. Những món ăn ở đây rất đa dạng, đẹp mắt và chắc chắn hương vị sẽ không phải bàn cãi. Một số món ăn có thể kể ra như bánh cheesecake chuối, tôm hùm,…

Năm 2008, khi Google chỉ có 19 nghìn nhân viên, mỗi ngày họ phục vụ 40 nghìn suất ăn, cần tới 675 người làm việc tại các nhà bếp và Google đã tiêu tốn tới 80 triệu USD mỗi năm cho các bữa ăn này. 8 năm sau, 185 tiệm café được mở tại các trụ sở của Google trên toàn thế giới, trong đó có 30 tiệm được mở tại khu Mountain View và 108 nghìn bữa ăn được phục vụ mỗi ngày.

Dưới đây là 21 bức ảnh miêu tả những món ăn ấn tượng nhất được phục vụ tại Google:

1. Những người làm việc cho Google tại London, Anh có thể tự làm bữa sáng cho mình. Trong bức ảnh trên, người nhân viên đã trộn hạt diệm mạch, yến mạch, sữa hạnh nhân, hoa quả tươi, socola và rượu hoa dừa để có một bát ngũ cốc ngon miệng và đầy dinh dưỡng cho bữa sáng của mình.

2. Một bát salad trộn rong biển và củ cải đường của một nhân viên ăn chay tại Google New York.

3. Đầu bếp tại Google San Francisco đã làm những chiếc cupcake lấy cảm hứng từ hãng Ben & Jerry's Phish Food bao gồm bánh socola, nhân kẹo dẻo, phủ phía trên là kem caramel và kẹo gummy, bỏng ngô vị caramel và rắc thêm một chút vụn socola.

4. Một trong những bữa trưa ở Google London còn phục vụ cả tôm hùm.

5. Trong đĩa thức ăn này gồm có sò điệp, pho mai parmesan, cơm trộn với phẩm mực và nấm maitake Nhật Bản.

6. Đây là một trong những món ăn được phục vụ trên xe đồ ăn tại Googleplex, tacos nhân thịt heo Texas.

7. Món tráng miệng bao gồm bánh cheesecake chuối, sốt socola, viên socola nhân chuối, bánh streusel vị chuối socola tại Google San Francisco.

8. Đây là đĩa cá nhám phục vụ tại chi nhánh ở Anh.

9. Đĩa thức ăn này bao gồm vịt hầm với củ cải, cải xoong và đậu fava.

10. Sushi cuốn thịt gà Tandoori và tôm pandan.

11. Một đĩa thức ăn được phục vụ tại chi nhánh ở New York.

12. Kem gelato tại chi nhánh Singapore.

13. Tại Zurich, nhân viên còn được thưởng thức món cuốn California.

14. Đĩa trai này được phục vụ tại tiệm café Share nổi tiếng của Google.

15. Bữa trưa bao gồm salad và một cốc smoothies mát lạnh tại Google L.A.

16. Đĩa thức ăn này bao gồm cá tuyết, trứng cá muối trộn cà tím xay ớt và sốt làm từ cà rốt.

17. Nhân viên tại Google New York có thể tự làm sandwich cho mình, ví dụ như sandwich kẹp thịt xông khói Black Forest, cà chua và pho mai mozzarella.

18. Bát salad này bao gồm thịt gà Chipotle, đậu đen xay, trứng, cà rốt, cà chua, ớt jalapenos và sốt Aioli.

19. Một bàn ăn với pizza đầy đủ các loại.

20. Bữa sáng gồm bánh waffle, trứng ốp, thịt hun khói.

21. Ngoài ra tại trụ sở Googleplex còn có món ăn Hàn như mỳ đen, mỳ Hàn-Trung.

Ngô Thủy

Chủ đề khác