VnReview
Hà Nội

Chết đuối vì hệ thống GPS

Một phụ nữ ở Tây Ban Nha bị lũ quét cuốn trôi sau khi cô sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để tìm đường.

Đài RT hôm 30/11 đưa tin người phụ nữ xấu số (không được tiết lộ tên), 20 tuổi, bị lũ quét nhấn chìm ở ngôi làng Sant Llorenç d'Hortons, cách TP Barcelona, thủ phủ vùng Catalan khoảng 45 km.

Thiết bị GPS mà nạn nhân sử dụng đã chỉ dẫn cô lái xe băng qua một con sông, sau đó bị nước lũ cuốn trôi. Bình thường, con sông này cạn nước vào hầu hết thời điểm trong năm nhưng hiện tại đang có lũ nên nước chảy cuồn cuộn.

Nhân viên cứu hộ và cảnh sát tìm kiếm thi thể cô gái.

Lúc xảy ra vụ việc, trên xe còn có bạn trai của người phụ nữ, 19 tuổi. Cặp đôi dự định tới thăm gia đình nhưng giữa đường xảy ra sự cố đáng tiếc.

Bạn trai cô gái kể lại khi họ lái xe băng qua dòng sông thì bỗng nhiên động cơ ngưng hoạt động. Nước tràn vào buộc hai người phải tìm cách leo ra ngoài. Chàng trai may mắn bám được vào cành cây trên đầu nên thoát chết, còn cô gái bị lũ cuốn dẫn đến thiệt mạng.

Cơ quan cứu hộ Catalan đã điều động 60 nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân. Hoạt động tìm kiếm kéo dài sang ngày 27/11. Đến ngày 29/11, thi thể cô gái mới được phát hiện, cách 11,5 km về phía hạ lưu sông. Thi thể nằm lẫn trong rác rưởi bên dưới một cây cầu ở khu vực Martorell.

Theo Người Lao Động

Chủ đề khác