VnReview
Hà Nội

Điên đầu với bài toán "tính nửa đầu cây gậy" ở lớp 2

Bài toán tiểu học do một phụ huynh vừa chia sẻ gây sốt mạng xã hội vì có nhiều cách giải khác nhau.

Một phụ huynh vừa chia sẻ lên mạng bài toán tính đầu gậy, trong cuốn Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2: "Một cây gậy có hai đầu. Vậy hai cây gậy có mấy đầu? Và 1/2 cây gậy có mấy đầu?".

Phụ huynh này đính kèm kèm status: "Bài toán này hại não người lớn quá. Bé nhà mình lập luận: 1/2 cây gậy thì nó vẫn có 2 đầu".

Đề bài như sau:

Một cây gậy có 2 đầu. Vậy:

a. 2 cây gậy có.... đầu

b. 1/2 cây gậy có... đầu

Bài toán được phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook.

Bài toán gây tranh cãi in trong cuốn Phiếu bài tập cuối tuần. Ảnh: Facebook.

Bài toán gây chú ý cộng đồng. Nhiều người cho rằng cách làm của bé là đúng, bởi nửa cây gậy thì vẫn có 2 đầu. Tuy nhiên, số khác thì đưa ra đáp án là một đầu với lập luận theo phép tính toán học 1/2 x 2 = 1 rằng một gậy có 2 đầu thì nửa gậy là một đầu.

Nhiều người cho rằng cách làm của bé là đúng, bởi nửa cây gậy thì vẫn có 2 đầu. Tuy nhiên, số khác thì đưa ra đáp án là một đầu với lập luận theo phép tính toán học 1/2 x 2 = 1 rằng một gậy có 2 đầu thì nửa gậy là một đầu.

Theo VnExpress

Chủ đề khác