VnReview
Hà Nội

Tỷ phú Bill Gates cấm con dùng điện thoại di động nếu chưa đủ 14 tuổi

Nhiều người cho rằng tuổi thơ của ba người con của tỷ phú Bill Gates luôn ngập tràn niềm vui với những sản phẩm công nghệ mới và hiện đại nhất. Tuy nhiên có một sự thật là họ đã nhầm!

Trái ngược hoàn toàn với suy đoán của mọi người, Bill Gates - một đại gia công nghệ và nhà đồng sáng lập Microsoft lại có quy định khá khắt khe về vấn đề sử dụng các sản phẩm công nghệ với con cái của ông. Theo trang Mashable, ông cùng vợ mình là bà Melinda không cho phép các con sở hữu điện thoại di động cho đến khi họ đủ 14 tuổi. Và tất nhiên cả ba người con đều phản đối điều này và lí luận rằng hầu như tất cả bạn bè của họ đều sử dụng điện thoại di động từ trước khi đủ 14 tuổi.

 

Gia đình tỷ phú Bill Gates.

Theo một nghiên cứu của Influence Central năm 2016, độ tuổi trung bình mà một đứa trẻ được sở hữu chiếc điện thoại di động đầu tiên là 10 tuổi, trong khi 4 năm trước đó, con số này là 12 tuổi. Chính vì vậy, các con của Bill Gates có vẻ hơi "lỗi thời" so với bạn bè cùng trang lứa mặc dù cha của họ là một trong những người giàu có nhất trên thế giới.

Một điều đặc biệt khác về "chính sách" sử dụng điện thoại của gia đình Bill Gates chính là ngay cả khi những đứa trẻ đã sở hữu điện thoại di động thì chúng vẫn phải tuân thủ một số quy ước như không được dùng điện thoại trong các bữa ăn.

Tỷ phú Bill Gates chia sẻ: "Chúng tôi thường đặt ra một khung giờ nhất định mà sau đó tất cả đều không được sử dụng điện thoại nữa. Điều này sẽ giúp chúng sinh hoạt cũng như đi ngủ đúng giờ".

Một điều đáng ngạc nhiên khác là Bill Gates không phải là đại gia công nghệ duy nhất hạn chế các con trong việc sử dụng công nghệ. Trong một bài báo xuất bản năm 2014, Steve Jobs - nhà sáng lập Apple đã nói rằng các con của ông vẫn chưa được sử dụng iPad. Có lẽ chính vì vậy mà ông được gọi với cái tên thân mật là "vị phụ huynh lỗi thời trong công nghệ".

Gia Vũ

Chủ đề khác