VnReview
Hà Nội

Bạn đã bao giờ nhận ra "tự Google đi" là một câu trả lời vô cùng xấu xí?

"Tự Google đi" đang trở thành một câu trả lời quá phổ biến trong văn phòng, trong lớp học và trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mỗi lần bạn "ném" ra câu trả lời ấy, bạn đang tự hạ thấp giá trị của mình với những người xung quanh.

Google đã trở thành kho tri thức của con người. Gần như bất kỳ một lĩnh vực nào, bộ máy tìm kiếm số 1 thế giới cũng đều có thể đưa ra câu trả lời. Cũng bởi vậy, "tự Google" cũng trở thành cách tốt nhất để tìm kiếm câu trả lời bạn cần.

Nhưng "tự Google" cũng đã trở thành một câu trả lời bị lạm dụng quá nhiều.

Hãy dừng lại một phút và suy nghĩ thử xem, nếu ai đó hỏi bạn một điều gì đó và bạn trả lời cụt lủn "tự Google đi", điều gì sẽ xảy ra? Bạn đang từ chối trò chuyện với người đó. Bạn đang từ chối giúp đỡ người đó. Bạn có thể nghĩ câu trả lời của mình là bình thường và hoàn toàn hợp lý, nhưng đó cũng là một trong những câu trả lời kém-khéo-léo và dễ gây mất lòng nhất mà tôi từng biết.

"Tự Google đi" đang trở thành một câu trả lời quá phổ biến trong văn phòng, trong lớp học và trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mỗi lần bạn "ném" ra câu trả lời ấy, bạn đang tự hạ thấp giá trị của mình với những người xung quanh.

Google đang trở thành một lý do khiến bạn bè, đồng nghiệp xa cách nhau hơn.

Thứ nhất, đừng quên rằng không phải Google lúc nào cũng đúng. Không phải lúc nào câu trả lời của Google cũng đều rõ ràng. Không phải cứ 5 giây là bạn có ngay câu trả lời từ Google. Khi người nào đó đặt câu hỏi với, bạn có nghĩ rằng trong ấn tượng của người đó, bạn là nguồn thông tin hữu ích hơn Google?

Nếu nói "Google đi", bạn sẽ mất đi cơ hội để thể hiện hiểu biết của mình. Tôi đã từng gặp những tình huống code lỗi Google không thể ra lời giải, nhưng đồng nghiệp thì lại biết. Sếp ngồi cạnh, nghe đàn anh giảng giải cho đàn em, chắc chắn sẽ thấy hài lòng hơn.

Thứ hai, trong trường hợp bạn quá bận đến mức không thể trả lời, bạn cũng có những cách khéo léo hơn để nói "Google đi". "Cái đấy anh cũng không rõ lắm, em thử Google trước xem, chốc nữa anh xong cái này anh qua xem cho" là một trong rất, rất nhiều cách để trả lời. Người hỏi có thể sẽ tìm luôn được câu trả lời trên Google, nhưng họ vẫn sẽ mang ấn tượng rất thân thiện về bạn.

"Tự Google đi" đang trở thành một câu trả lời quá phổ biến trong văn phòng, trong lớp học và trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mỗi lần bạn "ném" ra câu trả lời ấy, bạn đang tự hạ thấp giá trị của mình với những người xung quanh.

Đừng quên rằng kỹ năng giao tiếp còn quan trọng hơn cả kỹ năng máy tính đối với con đường thăng tiến của bạn.

Hãy đặt mình vào tình huống của một người đi lạc và bắt gặp một ai đó có vẻ là người dân bản địa. Người đó có thể chỉ đường cho bạn để bạn cảm ơn rối rít và lưu lại một ấn tượng tốt đẹp. Người đó có thể nói cụt lủn với bạn "Không biết, ra chỗ khác mà hỏi". Bạn sẽ cảm thấy gì?

Sự khác biệt giữa "Đây, để anh chỉ cho em" và "Tự Google đi" cũng như vậy đấy.

Gia Bảo

Chủ đề khác