VnReview
Hà Nội

Công nhân Samsung bị bắt vì lấy cắp hơn 8.000 điện thoại trong 2 năm

Một người đàn ông đã bị bắt vì đã lấy cắp hơn 8.000 điện thoại từ Samsung trong khoảng thời gian 2 năm. Những điện thoại này sau đó được đem bán cho một nhà bán lẻ.

Số lượng smartphone Samsung bị tuồn ra ngoài lên đến hơn 8.000 chiếc

Theo Neowin, người công nhân nói trên được gọi là Lee, bắt đầu làm việc tại Samsung vào năm 2010. Do sử dụng xe lăn nên Lee được phép rời khỏi nơi làm việc mà không cần đi qua máy quét cơ thể nhân viên - vốn là phương pháp mà Samsung thực hiện để tránh các trường hợp sản phẩm bị đánh cắp tuồn ra bên ngoài.

Samsung bắt đầu ghi nhận vấn đề sau khi phát hiện nhiều thiết bị cầm tay không được đánh dấu để bán xuất hiện tại Việt Nam.

Trong lời khai với cảnh sát, Lee cho biết đã sử dụng số tiền bán điện thoại lấy cắp để thanh toán khoản nợ cờ bạc lên đến 800.000 USD mà người đàn ông này đang gánh.

Khoảng thời gian mà Lee lấy cắp điện thoại kéo dài gần 2 năm, từ giữa tháng 12/2014 đến tháng 11/2016.

Theo Thanh Niên

Chủ đề khác