VnReview
Hà Nội

FAA cấm drone "lảng vảng" gần tượng nữ thần tự do

Ngoài tượng nữ thần tự do, FAA (Cục hàng không liên bang Mỹ) cũng cấm drone bay gần 9 thắng cảnh và địa danh nổi tiếng khác của Mỹ.

> Dubai thử nghiệm chở khách bằng taxi bay, tham vọng bay 30 phút/chuyến
> Úc sử dụng drone phát hiện cá mập để bảo vệ người dân
> DJI thêm tùy chọn "không dùng dữ liệu" cho drone sau lệnh cấm của Mỹ

Theo Petapixel, lệnh cấm drone bay gần tượng nữ thần tự do và 9 địa danh khác tại Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 5/10.

FAA khẳng định, họ đang thực hiện đúng với thẩm quyền theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh Mỹ. Lệnh cấm nhằm xua tan mối quan ngại về những hoạt động drone bất hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ tấn công khủng bố tại 10 địa danh nổi tiếng của Mỹ.

Các địa danh cụ thể chịu lệnh cấm bao gồm:

- Tượng nữ thần tự do (New York)

- Núi Rushmore (Keystone, South Dakota)

- Công viên lịch sử quốc gia Boston (Boston, Massachusetts)

- Công viên lịch sử quốc gia độc lập (Philadelphia, Pennsylvania)

- Đài tưởng niệm quốc gia Jefferson (St. Louis, Missouri)

Tòa nhà độc lập (Independence Hall) nằm trong công viên lịch sử quốc gia độc lập

- Đập Folsom (Folsom, California)

- Đầm Glen Canyon (Lake Powell, Arizona)

- Đập Grand Coulee (Grand Coulee, Washington)

- Đập Hoover (Boulder City, Nevada)

- Đập Shasta (Lake Shasta, California)

Kể từ ngày 5/10, tất cả mọi drone bay quanh khu vực trong phạm vi khoảng 121 mét đều bị cấm. Tuy nhiên vẫn sẽ có ngoại lệ nếu người điều khiển drone xin được giấy phép của cơ quan quản lý địa danh hoặc FAA. Hiện chưa rõ hình thức xử lý đối với drone nếu cố tình vi phạm sẽ như thế nào.

Trước đó, FAA đã ban hành lệnh cấm drone tại núi Rushmore, South Dakota, nơi đặt tượng của 4 vị Tổng thống có sức ảnh hưởng nhất tại Mỹ. Trong khi đó, Cục công viên quốc gia Mỹ đã ban hành lệnh cấm drone hoạt động trong vùng đất và nước thuộc quyền quản lý của cục này.

Tiến Thanh

Chủ đề khác