VnReview
Hà Nội

Camera điện thoại đang áp đảo thế giới nhiếp ảnh, trả DSLR về tay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

Đó là nhận định của nhà báo công nghệ kỳ cựu Phạm Hồng Phước tại hội thảo "Kỷ nguyên giao tiếp bằng hình ảnh" do Samsung tổ chức vào hôm qua tại TP.HCM.

Bức ảnh đầu tiên trên thế giới được chụp bằng điện thoại

Bức ảnh đầu tiên chụp bằng điện thoại vào tháng 6/1997 với độ phân giải 320 x 240 pixel do Philippe Kahn chụp lại chính con gái của ông lúc bé mới chào đời chỉ chưa đầy 15 phút. Kể từ đó đến nay, nhiếp ảnh di động đã có bước tiến xa và dần xóa nhòa khoảng cách với các máy ảnh du lịch (compact). Thậm chí,;mạng xã hội dành cho nhiếp ảnh Flickr thậm chí còn có thống kê ấn tượng hơn khi có tới hơn 1/2 lượng ảnh tải lên trên Flickr được chụp bằng điện thoại - một con số rất ấn tượng về sự tăng trưởng của nhiếp ảnh di động khi mà trước đây Flickr gần như chỉ là sân chơi của máy ảnh chuyên nghiệp hoặc máy ảnh compact.

Camera điện thoại đã gần như hoàn toàn thay thế máy ảnh compact

Tại hội thảo "Kỷ nguyên giao tiếp bằng hình ảnh" do Samsung tổ chức trong khuôn khổ sự kiện ra mắt bộ đôi Galaxy S9 và S9+ tại Việt Nam, nữ nhiếp ảnh gia Maika Elan - một khách mời của buổi hội thảo cho rằng, chúng ta đang dần bước vào kỷ nguyên "kể chuyện bằng ảnh" thông qua những chiếc smartphone nhỏ gọn. Thậm chí, camera đang trở thành một tính năng được quan tâm hàng đầu bên cạnh các tính năng và thông số khác. Theo Maika, "Giờ đây, khi mua một chiếc điện thoại đa phần người ta sẽ hỏi "camera có chụp đẹp không", hay "camera điện thoại hãng A chụp đẹp hơn hay của hãng B chụp đẹp hơn"". 

Nhiếp ảnh gia Maika chia sẻ về trải nghiệm nhiếp ảnh di động của mình tại hội thảo

Cô chia sẻ thêm, cũng nhờ vào sự nhỏ gọn và linh hoạt nên nhiếp ảnh di động đã vượt qua các giới hạn về thiết bị cũng như sự cồng kềnh vốn có trên các máy ảnh kỹ thuật số trước đây. Giờ đây, thay vì phải chờ tới các dịp lễ đặc biệt như sum họp gia đình, cưới hỏi hay lễ tốt nghiệp... mới có dịp ghi hình thì nay với chiếc điện thoại nhỏ gọn trong tay, mọi người đã có thể đưa máy lên chụp và ghi lại các khoảnh khắc mọi nơi mọi lúc. "Hãy thử hình dung các nhà khảo cổ học của 100 năm sau chỉ cần "khai quật" dữ liệu Instagram, Flickr hay Facebook là đã có thể phần nào hình dung về thế hệ chúng ta đang sống. Vì vậy, đừng nghĩ các bạn chỉ đang chụp ảnh, các bạn đang góp phần ghi lại lịch sử".

Maika cũng cho biết, trước đây cô thường sử dụng một chiếc máy ảnh du lịch (compact) nhỏ gọn để làm backup (dự phòng) bên cạnh chiếc máy ảnh chuyên nghiệp hoặc máy ảnh film để tác nghiệp, còn bây giờ chiếc máy ảnh du lịch ấy đã bị thay thế bằng một chiếc smartphone có khả năng chụp ảnh tốt. 

... và trả DSLR về tay các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

Dù vẫn giữ quan điểm rằng camera trên điện thoại chưa thể thay thế máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng nhiếp ảnh gia Minh Hòa cho biết anh đã bắt đầu sử dụng camera điện thoại để chụp ảnh trong một số tình huống cụ thể, chẳng hạn như khi cầm điện thoại vươn tay chụp từ trên cao xuống để lấy độ xoáy của cầu thang thì anh đã mạnh dạn sử dụng điện thoại thay vì DSLR. Theo anh Hòa, trong tình huống này điện thoại giúp an toàn cho mẫu và vừa giúp nhiếp ảnh gia dễ thao tác, thoải mái giơ sải tay ra chụp mà không sợ bị rơi máy do trọng lượng và kích thước nhỏ gọn.

Quay lại với chia sẻ của nhà báo Phạm Hồng Phước, ông cho biết: "Nhờ vào các tiến bộ của công nghệ, camera trên điện thoại đang ngày càng tiệm cận các máy ảnh compact trong khi lại có sự linh hoạt và tiện lợi hơn nhiều. Nhờ vậy mà mọi người đều có cơ hội chụp ảnh và góp phần đưa DSLR về đúng vị trí của nó, đẩy những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp quay về với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp". Nói cách khác, trừ khi bạn cần chất lượng chuyên nghiệp để phục vụ công việc hoặc sở thích cá nhân, cũng như có điều kiện sở hữu; còn không thì những chiếc điện thoại ngày nay cũng đủ phục vụ nhu cầu chụp ảnh và chia sẻ hiện nay. 

Để đạt được vai trò hiện nay, camera trên các smartphone hiện nay đã và đang được tích hợp rất nhiều tính năng mạnh mẽ mà trước đây người dùng chỉ có thể thấy trên các máy ảnh chuyên nghiệp. Từ chụp ảnh xóa phông với camera kép cho tới quay phim slow-motions đã và đang phổ biến nhờ vào việc được đưa xuống các smartphone tầm trung, gần đây còn có tính năng quay phim siêu chậm (super-slow-motion) đạt gần 1000 khung hình/giây trên các flagship của Sony và Samsung. Do vậy, tuy vẫn chưa thể thay thế các máy ảnh chuyên nghiệp trong các tác vụ đòi hỏi chất lượng hình ảnh chỉn chu, nhưng với các tính năng phong phú và chất lượng ngày càng được cải thiện cũng như tính di động, (camera) smartphone đang trở thành thiết bị backup đồng hành cùng các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Ông Dan Neary, Phó chủ tịch Facebook kiêm phụ trách marketing toàn cầu của Facebook tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang chia sẻ về các format (định dạng) chia sẻ trên mạng xã hội hiện nay

Điều này cũng được củng cố thêm qua thống kê mà ông Dan Neary, Phó chủ tịch Facebook chia sẻ tại sự kiện, "trong năm qua đã có 1,2 ngàn tỷ bức ảnh được chụp bằng điện thoại", một con số khủng ở quy mô toàn cầu và cho thấy vai trò của nhiếp ảnh di động hiện nay rất quan trọng. Cũng theo thống kê của Facebook, Việt Nam đang trở thành quốc gia số 1 thế giới về giải trí trên điện thoại với con số 82% người dùng smartphone xem video/chơi game hàng tháng. Trong đó, hiện cứ 10 người Việt Nam thì có tới 9 người sở hữu smartphone và đang có 48 triệu người Việt Nam hoạt động trên mạng xã hội Facebook mỗi tháng.

TM

Chủ đề khác