VnReview
Hà Nội

Nhiều người dùng Facebook tại Mỹ bị lừa tiền vì tài khoản Mark Zuckerberg “fake”

Mô-típ của những vụ lừa đảo này khá đơn giản: kẻ gian sử dụng tài khoản Facebook đặt tên là Mark Zuckerberg thông báo người dùng nào đó đã trúng xổ số và yêu cầu gửi tiền trước để "thanh toán chi phí vận chuyển".

Rất nhiều tài khoản mạo danh xuất hiện trên Facebook

Theo trang Digital Trends, Facebook đang phải rất vất vả để loại bỏ những tài khoản Mark Zuckerberg "fake" được nhiều kẻ gian sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Trang New York Times mô tả, kẻ gian sẽ liên hệ với người dùng qua Facebook hoặc Instagram, tự nhận mình là CEO Mark Zuckerberg và thông báo rằng người dùng đó đã trúng giải xổ số của Facebook. Tuy nhiên, để nhận giải, người dùng đó sẽ phải thanh toán trước một khoản gọi là "phí vận chuyển". Nhưng sau khi số tiền vận chuyển ấy được gửi đi, kẻ gian sẽ viện lý do nào đó và tiếp tục yêu cầu người dùng gửi tiền đến. Và tất nhiên, không hề có giải xổ số Facebook hay giải thưởng nào cả.

Trên thực tế, mô-típ lừa đảo này không phải là mới. Trong kỷ nguyên của email và Yahoo chat, đây cũng là cách thức lừa đảo thường xuyên được áp dụng (chẳng nói đâu xa, hồi năm ngoái không ít người dùng Facebook tại Việt Nam đã nhận được thông báo trúng xe SH từ Facebook).

Để tăng cường độ tin cậy, kẻ gian thường sử dụng các tài khoản đặt tên theo người nổi tiếng, lần này là CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ngoài ra, danh tính của COO Sheryl Sandberg cũng bị đem ra để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trang New York Times cũng đã nhấn mạnh một số vụ việc khi nạn nhân trao cho kẻ gian tới hàng nghìn USD vì quá cả tin. Ví dụ, một tài xế xe cẩu đã nghỉ hưu và là một cựu binh quân đội Mỹ đã mất hơn 1.000 USD sau khi nhận được tin nhắn từ "Mark Zuckerberg" với nội dung ông đã trúng giải xổ số 750.000 USD của Facebook. Một người khác, đề nghị được giấu danh tính, đã thực hiện nhiều giao dịch với tổng giá trị lên tới hơn 5.000 USD trước khi nhận ra mình đã bị lừa.

Nguồn tin cũng cho biết họ đã tìm ra 205 tài khoản mạo danh Mark Zuckerberg và Sheryl Sandberg trên Facebook và Instagram, với 1/4 số tài khoản là lừa đảo – thậm chí chúng còn có "tuổi đời" lên tới 8 năm. Sau khi nhận được thông tin, Facebook đã xóa bộ toàn bỏ các tài khoản này.

Công ty mới đây cũng đã tiết lộ rằng họ đã khóa hàng triệu tài khoản giả mạo mỗi ngày bằng cách công cụ máy học (machine learning). Tuy nhiên, chỉ xét riêng vụ lừa đảo này và việc có bao nhiêu tài khoản qua mặt được các thuật toán, có lẽ Facebook sẽ cần phải cải thiện công nghệ trí tuệ nhân tạo của mình hơn nữa để có thể khắc phục vấn đề.

Trang Times cũng cho biết cách thức lừa đảo này chủ yếu nhắm vào những người già, ít học hoặc thu nhập thấp, khi những người này thường quá vui mừng trước cơ hội "đổi đời" mà bỏ qua những điều hiển nhiên nhất.

Rất khó để có thể biết được có bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này, nhất là khi họ thường quá... xấu hổ nên không dám thông báo với chính quyền hay Facebook.

Điều đáng quan ngại nhất vào lúc này là ngay cả khi những tài khoản lừa đảo ấy bị xóa bỏ, vẫn sẽ có những tài khoản khác mọc lên thay thế. Cách tốt nhất để Facebook có thể giải quyết tận gốc vấn đề này là nhanh chóng cải thiện phần mềm của mình để xác định và loại bỏ những tài khoản đó, đồng thời đưa ra cảnh báo trên nền tảng mạng xã hội hàng tỷ người dùng của mình rằng những hình thức lừa đảo này thực sự tồn tại và vẫn có người trở thành nạn nhân của chúng.

Duy Nguyễn

Chủ đề khác