VnReview
Hà Nội

YouTube bị "cấm cửa" 1 tháng tại Ai Cập do video phỉ báng Hồi giáo

Không giống năm 2013, đây là phán quyết cuối cùng và không có quyền kháng cáo.

Ảnh: Reuters

Theo Engadget, tòa án hành chính cao nhất tại Ai Cập vừa yêu cầu các quan chức chặn hoạt động của YouTube cùng "tất cả" liên kết chứa video YouTube trong 1 tháng vì đăng tải đoạn video chống lại các nước Hồi giáo năm 2012.

Đoạn phim ngắn có nội dung phỉ báng Nhà tiên tri Mohammed đã khiến người Hồi giáo trên khắp thế giới phẫn nộ.

Năm 2013, một tòa án hành chính thấp hơn tại Ai Cập đã ra phán quyết yêu cầu chặn YouTube, song quá trình kháng cáo khiến phán quyết không thể thực hiện trong 5 năm qua.

Hiện YouTube chưa có bình luận gì về phán quyết này và nó cũng chưa có hiệu lực. Không giống năm 2013, đây là phán quyết cuối cùng và không có quyền kháng cáo.

Tuy nhiên, hình phạt cũng chỉ mang tính tượng trưng chứ không còn giá trị thực sự khi YouTube đã mạnh tay hơn trong việc xóa, ngăn chặn các video kích động thù địch. Dù vậy hàng triệu người dùng Ai Cập sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác