VnReview
Hà Nội

Facebook bị cấm tại Papua New Guinea vì nạn tin giả

Nguời hàng xóm láng giềng phương Bắc của Úc, quốc gia Papua New Guinea (PNG) nằm ở Nam Thái Bình Dương vừa ra lệnh cấm tạm thời đối với Facebook trong vòng một tháng để làm rõ những vấn đề xấu liên quan đến tin tặc và tài khoản giả mạo.

Bà Hillary Clinton muốn trở thành CEO của Facebook

Theo;Business Insider, lệnh cấm trên có hiệu lực trong vòng 30 ngày sẽ giúp chính phủ tìm ra phương thức sử dụng của mạng xã hội này, từ đó có thể nhắm đến các mục tiêu là những thông tin sai sự thật cũng như những tài khoản tung tin giả.

Bộ trưởng Bộ Truyền thông nước này, ông Sam Basil chia sẻ với Post Courier: "Khoảng thời gian 1 tháng sẽ giúp chúng tôi có thêm thời gian thu thập thông tin, xác định và lọc bỏ những tài khoản không chính chủ, những tài khoản phát tán thông tin sai lệch, giả mạo hay kể cả những tài khoản thường xuyên đăng ảnh đồi trụy. Điều này giúp cho những người dùng có danh tính thực sự sẽ dùng mạng xã hội một cách trách nhiệm hơn. Chúng tôi cũng sẽ không để Facebook tiếp tục bị lạm dụng với những mục đích xấu trong chính quốc gia của mình".

Các vấn đề liên quan đến Facebook đang gia tăng ở khắp Châu Á

Vào năm 2016, một tuần trước khi Rodrigo Duterte được bầu làm tổng thống Philippines, hãng tin Rappler của nước này đã tìm thấy 26 tài khoản giả bí mật tham gia bầu cử, có thể khiến cho kết quả của ít nhất 3 triệu tài khoản thật khác bị ảnh hưởng.

Đầu năm nay, Sri Lanka đã tạm thời khóa hàng loạt ứng dụng Facebook, WhatsApp và Instagram sau khi phát hiện các mạng xã hội trên được dùng để lan truyền thông tin kích động bạo lực đối với những người dân theo đạo Hồi nơi đây.

Facebook cũng được cho là đã góp phần làm bùng nổ cuộc xung đột ở Myanmar vào tháng 3 vừa qua. Một quan chức của Liên Hiệp Quốc cho rằng mạng xã hội này "đã khiến xung đột nơi đây ngày càng căng thẳng với những bài đăng mang tính kích động thù địch". Và một điều tra viên khác cũng từ Liên Hiệp Quốc cho rằng "tất cả mọi chuyện trên đều do Facebook mà ra" và giờ nó "đã biến thành một con thú vô thức, mất kiểm soát".

Điều tương tự cũng đã xảy ra ở Campuchia khi vào năm ngoái, fanpage của thủ tướng nước này trên Facebook bất ngờ có đến 10 triệu lượt like trong khi số dân Campuchia chỉ có 16 triệu người. Lãnh đạo phe đối lập của Campuchia đã kiện Facebook lên tòa án California với hy vọng tìm ra lượng like đó đến từ đâu.

Cùng thời điểm đó, Campuchia là một trong những quốc gia được Facebook chọn thử nghiệm thay đổi cách hiển thị News Feed, sắp xếp bài đăng từ các nhà xuất bản vào cùng một trang riêng biệt giữa lúc chính phủ thực hiện đàn áp các phương tiện truyền thông độc lập.

"Thật bất ngờ khi Facebook chọn nhóm quốc gia đang phát triển làm "chuột bạch thí nghiệm" cho các kế hoạch mới của công ty, đặc biệt từ khi có bằng chứng cho thấy việc tách News Feed ấy có thể gây tác động xấu với thị trường truyền thông địa phương ", phó giám đốc bộ phận Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Phil Robertson cho biết vào năm 2017.

Quy định riêng dành cho mạng xã hội ngày càng được đặt ra nhiều hơn so với trước đây

Khóa Facebook là một phần nằm trong chiến dịch thực thi Đạo luật chống tội phạm trên mạng Internet của Papua New Guinea, được thông qua năm 2016 và chính thức ban hành vào 2017. Sau khi được đưa ra, Đạo luật đã nhận được phần lớn sự ủng hộ từ mọi người vì nó cho thấy được sự quan tâm của chính phủ về an ninh mạng và dữ liệu số. Bên cạnh đó, tổ chức Nhân quyền lo ngại Đạo luật mới sẽ cho phép chính phủ nơi đây có thể đàn áp triệt để những chỉ trích đến từ cộng đồng mạng mà không cần thông qua kiểm duyệt.

Theo đó, những đối tượng nào sử dụng mạng xã hội đăng bài với mục đích phỉ báng, xúc phạm đến một cá nhân, tập thể hay có chứa những nội dung mang tính kích động thù địch sẽ có thể chịu hình phạt lên đến 25 năm tù giam.

Năm ngoái, ủy viên của PNG, Patilias Gamato, đã ra lệnh cho tòa án ngăn chặn một blogger vì những hành vi đùa cợt thái quá khi so sánh ông với quả "cà chua" trên MXH.

Tại Thái Lan, cảnh sát có quyền ra lệnh bắt giữ đối với những ai đăng tải những nội dung xấu, độc hại lên Facebook, YouTube,... Vào năm 2015, một người đàn ông đã bị kết án 30 năm tù vì tội xúc phạm chế độ quân chủ Thái Lan trên Facebook. Tương tự, một công dân khác cũng đã phải nhận mức án 10 năm tù chỉ vì những lời nói vô tội vạ của mình trên Facebook Messenger.

Quay lại với Campuchia, cảnh sát nước này không chỉ phải tuần tra ở thế giới thực mà còn phải tuần tra trên thế giới ảo, cụ thể là Facebook. Trong số nhiều vụ việc gần đây, một tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra khi vào ngày trọng đại của một đôi uyên ương hồi tháng 2 vừa qua, chú rể đã bị cảnh sát bắt giữ vì những hành vi ủng hộ chính phủ cực đoan trong một video trên Facebook trước đó.

Vào tháng 4/2018, Malaysia đã thông qua luật chống tin giả bất chấp sự phản đối từ nhiều tổ chức và các nghị sĩ đối lập. Ngay sau đó, một công dân Đan Mạch đã bị kết án vài năm tù giam đối với hành vi lan truyền video với những lời chỉ trích sai sự thật về lực lượng cảnh sát Malaysia trên YouTube.

Nếu có thể, PNG sẽ tạo một mạng xã hội cho riêng họ

Ông Basil cho rằng việc PNG không cần đến Facebook trong tương lai vốn dĩ rất bình thường và sẵn sàng xem xét đưa ra một lựa chọn thay thế mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. "Nếu cần thiết, chúng tôi có thể tập hợp các nhà phát triển ứng dụng địa phương để tạo ra một trang mạng xã hội giúp người dân PNG giao tiếp cả trong và ngoài nước" – Bộ trưởng Bộ Truyền thông PNG chia sẻ.

Bên cạnh đó, về phía Facebook, công ty đã có những nổ lực tiếp cận chính phủ Papua New Guinea để có thể hiểu được mối quan tâm hiện giờ của họ – phát ngôn viên của Facebook trả lời với Business Insider.

Thái Âu

Chủ đề khác