VnReview
Hà Nội

World Cup 2018: Thắng Đức, fan Mexico "quẩy" đến nỗi tạo ra động đất

Một trận động đất nhẹ đã xảy ra ở Mexico City khi đội tuyển quốc gia nước này đả bại Đức trong trận ra quân tại World Cup 2018.

Không chỉ là cơn "địa chấn" lớn nhất World Cup tính đến hiện tại khi đương kim vô địch bị đánh bại 1-0 ngay trong trận đầu tiên, một cơn "địa chấn" thực sự cũng đã xảy ra tại Mexico City.

Theo CNET, Viện nghiên cứu địa chất và khí quyển Mexico cho biết có tới 2 cảm biến đã phát hiện trận động đất "nhân tạo", nhiều khả năng là do các cổ động viên nhảy lên cùng lúc khi Hirving Lozano ghi bàn thắng duy nhất ấn định chiến thắng cho Mexico.

Trận động đất có cường độ khoảng 3 độ richter, khá nhỏ nên mọi người có thể không nhận biết được nó.

Nhảy chỉ là một phần trong niềm vui chiến thắng. "Nhiều giờ sau trận đấu, tiếng còi xe vang lên khắp thành phố, fan hâm mộ đã biến các khu công cộng thành bữa tiệc ăn mừng khổng lồ với cờ Mexico, hát hò, tóe nước và nhậu nhẹt", New York Times cho biết.

Fan hâm mộ Mexico sẽ tiếp tục theo dõi đội tuyển của mình trong trận đấu tiếp theo trước tuyển Hàn Quốc vào 23/6 sắp tới.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác