VnReview
Hà Nội

Năm 2020, Việt Nam có ít nhất 3 thành phố thông minh

Theo Bộ Xây dựng, tại Việt Nam có khoảng 30 thành phố đang xây dựng thành phố thông minh và đến năm 2020 có ít nhất 3 thành phố thông minh.

Đô thị thông minh đang được nhiều quốc gia trên thế giới xây dựng dựa trên công nghệ thông tin, viễn thông và nhiều yếu tố khác. Theo Bộ Xây dựng, tại Việt Nam có khoảng 30 thành phố đang xây dựng thành phố thông minh và mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 3 thành phố thông minh.

Thực hiện mục tiêu này, Chính phủ đã có nhiều quyết sách ưu tiên phát triển công nghiệp số, du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, hạ tầng công nghệ viễn thông.

TPHCM đang triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến 2030.

Theo TS. Nguyễn Việt Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, việc xây dựng thành phố thông minh đòi hỏi phải có những hệ thống đồng bộ, kết nối quản trị đô thị theo từng lĩnh vực một cách thông minh.

"Hạ tầng thông tin nói chung cần nhấn mạnh vào 2 vấn đề. Thứ nhất là tiêu chuẩn, thứ hai là kiến trúc. Tiêu chuẩn và kiến trúc sẽ giúp xây dựng thành phố thông minh một cách có quy hoạch. Chúng ta sẽ đưa những vấn đề liên quan đến an ninh bảo mật ngay vào trong thiết kế, ngay vào trong vận hành, chúng ta có ngay từ đầu nó sẽ tốt hơn rất nhiều", TS. Nguyễn Việt Hải nhấn mạnh.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội vừa nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư thành phố thông minh của các nhà đầu tư Việt Nam - Nhật Bản. Dự án có quy mô 271,82 ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh. Tổng vốn đầu tư đăng ký vào khoảng 94.348 tỷ đồng (tương đương 4,138 tỷ USD). Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 14.260 tỷ đồng (625,4 triệu USD). Riêng Sumitomo góp 50%, còn lại là các nhà đầu tư Việt Nam.

Ngoài ra, các thành phố khác như TP.HCM, Đà Nẵng, BÌnh Dương... cũng đã rậm rịch phát triển thành phố thông minh.

Theo VOV, tổng hợp

Chủ đề khác