VnReview
Hà Nội

Tại sao điểm thi THPT 2018 của Hà Giang cao bất thường?

Kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 đang dậy sóng trên mạng từ hôm qua khi tỉnh Hà Giang có đến 36 thí sinh đạt điểm khối A1 từ 27 trở lên trong tổng số 76 thí sinh của cả nước đạt ngưỡng điểm này.

Danh sách thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc khối A1 (Toán, Lý, Anh), số điểm từ 27 trở lên, ngay lập tức đã gây sự chú ý – và thậm chí có sự hoang mang – khi Hà Giang chiếm đến 47,37% số thí sinh. Lưu ý rằng cả nước có hơn 925.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018, gấp gần 168 lần số lượng thí sinh ở Hà Giang (5.500 thí sinh).

Điểm thi THPT 2018 Hà Giang

Theo các chuyên gia, những thí sinh đạt mức từ 8 đến dưới 9 phải có tỉ lệ nhiều hơn từ 9 trở lên mới hợp lý. Tuy nhiên, điểm thi ở Hà Giang lại ngược lại. Cụ thể, ở môn Toán, số thí sinh ở địa phương này đạt điểm 9 trở lên có 57 thí sinh (cả nước có 577 thí sinh đạt điểm 9 - 10, chiếm 0,06%), trong khi chỉ có 50 thí sinh đạt điểm 8-8,75 điểm. Ở môn Vật lý, có đến 65 thí sinh đạt mức điểm từ 9 trở lên, trong khi chỉ có 28 thí sinh đạt mức điểm 8 từ đến dưới 9.

Ngay lập tức, ngày hôm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu Hà Giang làm rõ lý do tại sao địa phương này lại có số thí sinh đạt điểm thi khối A1 cao bất thường như vậy, báo cáo về Bộ trước ngày 17/7/2018.

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Vũ Văn Sử, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, khẳng định địa phương đã làm theo đúng quy định của Bộ từ khâu coi thi đến khâu chấm thi, điểm thi thế nào phụ thuộc vào bài làm của thí sinh. Ông Sử cũng tỏ ra không quan tâm tới việc dư luận bàn tán về điểm thi bất thường của thí sinh tỉnh mình.

Ngay sau khi công bố điểm thi, nhiều giáo viên THPT đã lên tiếng về những sự phi lý của điểm thi THPT. Chẳng hạn, rất hiếm khi một học sinh chuyên Văn đạt được điểm gần tuyệt đối môn toán nhưng lại sự hiếm gặp ấy lại xuất hiện nhiều hơn ở kỳ thi này. Đó là trường hợp em T.N.D (Sơn La), học sinh chuyên Văn nhưng đạt điểm Toán 9.6 và Văn 9 điểm,Tiếng Anh 10. Em D. là một trong 11 thí sinh có điểm cao nhất toàn quốc. Trước đó, bảng điểm thi thử tại trường của thí sinh này cho thấy kết quả không cao: Toán 6,40; Sử 5,50; Tiếng Anh 5,8 và Ðịa lý 4,25… Hay em N.V.A có số điểm Toán: 9,6; Văn 9,75 và Ngoại ngữ: 9,6…là điểm số cao nhất nhì cả nước ở mỗi môn.

Minh Anh

Chủ đề khác