VnReview
Hà Nội

Đâu là quốc gia được giới siêu giàu "chọn mặt gửi vàng" cho cuốn hộ chiếu thứ hai?

Rẻ hơn chuyên cơ Gulfstream, nhanh hơn một chiếc siêu du thuyền, hộ chiếu thứ hai - hoặc thứ ba hoặc thứ tư - đã trở thành một chiến tích khác đối với giới siêu giàu.

Ngay cả những công dân giàu có bậc nhất của thế giới cũng cần một kế hoạch dự phòng. Chưa kể, quốc huy vàng ròng của xứ Malta trông thật sang trọng khiến ai cũng muốn được sở hữu.

Theo Christian Kalin - Chủ tịch Công ty tư vấn Henley & Partners, chuyên tư vấn tư cách công dân và công bố các xếp hạng (như Chỉ số Chất lượng Quốc tịch chẳng hạn, và Pháp hiện đứng đầu trong bảng xếp hạng này), những khách hàng giàu có "đang tìm kiếm sự an toàn". Họ muốn mọi thứ thật bình yên trong trường hợp xảy ra một cuộc cách mạng hay biến động ở đất nước quê nhà.

Theo Bloomberg, trong khi nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, cho phép những cư dân hợp pháp cơ hội sở hữu quốc tịch sau khi đáp ứng được các tiêu chí nhất định, thì chỉ có 10 quốc gia cho phép người nước ngoài được hưởng quyền công dân hoàn toàn. Hầu hết các nước này đều yêu cầu "người mua quốc tịch" thực hiện thanh toán dưới dạng đầu tư trực tiếp, tiêu biểu là tài sản hoặc doanh nghiệp địa phương.

Khá thuận tiện là, tám trong số các quốc gia đó được IMF (Tổ chức Tiền tệ Quốc tế) phân loại là những trung tâm tài chính nước ngoài, mặc dù Kalin kiên quyết cho rằng sự ổn định, không phải tránh thuế, mới là điều thu hút hầu hết người mua. Ngoài ra, những vị khách giàu có này còn có thể khoe khoang về tấm hộ chiếu thứ hai của mình. "Nếu bạn có một chiếc du thuyền và hai chiếc máy bay, điều tiếp theo sẽ là hộ chiếu Malta" ông nói. "Nó là thứ tượng trưng cho địa vị mới nhất. Chúng tôi có những khách hàng chỉ đơn giản là muốn sưu tầm một vài thứ như thế"

Giá bao nhiêu để có được quốc tịch?

Mỗi quốc gia đều yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu nhất định.

Áo

- Chi phí để có quyền công dân: 23.750.000 USD

- Thuế lãi vốn: 28%

- Thuế công ty: 25%

Những ứng viên được yêu cầu đầu tư tích cực vào nền kinh tế địa phương

Việc cấp quốc tịch Áo được liệt vào luật quyền riêng tư của chính phủ vì thế nó không được công bố hoặc báo cáo ở bất cứ nơi đâu, thậm chí ở các quốc gia khác.

Síp

- Chi phí để có quyền công dân: 2.375.000 USD

- Thuế lãi vốn: 20%

- Thuế công ty: 12,5%

John Fredriksen, tỷ phú vận tải biển quốc tế người Na Uy, đã trở thành công dân Síp trong hơn một thập kỷ qua.

Malta

- Chi phí để có quyền công dân: 1.065.000 USD

- Thuế lãi vốn: 12%

- Thuế công ty: 35%

Không đánh thuế vào thu nhập hoặc tài sản trên toàn thế giới, và tiền mang vào trong nước sẽ bị đánh thuế ở mức trần 15%.

Thổ Nhĩ Kỳ

- Chi phí để có quyền công dân: 1.000.000 USD

- Thuế lãi vốn: 35%

- Thuế công ty: 22%

Bạn có thể đủ điều kiện để có quyền công dân nếu mua một tài sản có giá trị tối thiểu 1 triệu đô la hoặc gửi 3 triệu đô la trong một tài khoản ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ trong ba năm.

Vanuatu

- Chi phí để có quyền công dân: 226.500 USD

- Thuế lãi vốn: 0%

- Thuế công ty: 0%

Đảo quốc này không tính thuế lợi tức cá nhân, doanh nghiệp, bất động sản hoặc thuế lợi vốn. Trang web của chính phủ quảng cáo nơi đây này là "thiên đường thuế tuyệt vời".

Grenada

- Chi phí để có quyền công dân: 208.250 USD

- Thuế lãi vốn: 12%

- Thuế công ty: 30%

Là thành viên của Khối thịnh vượng chung, các công dân của Grenada có thể đi đến 141 quốc gia mà không cần xin visa, bao gồm cả Trung Quốc.

St. Kitts and Nevis

- Chi phí để có quyền công dân: 150.000 USD

- Thuế lãi vốn: 0%

- Thuế công ty: 35%

Cung cấp một chương trình cấp tốc cho phép người nộp đơn có thể nhận được hộ chiếu trong chưa đến 60 ngày.

Saint Lucia

- Chi phí để có quyền công dân: 100.000 USD

- Thuế lãi vốn: 0%

- Thuế công ty: 30%

Công dân mới không bắt buộc phải sống hoặc thậm chí đến nơi này.

Dominica

- Chi phí để có quyền công dân: 100.000 USD

- Thuế lãi vốn: 0%

- Thuế công ty: 25%

Chỉ cần đóng góp 100.000 USD cho Quỹ Đa dạng Kinh tế của Đảo quốc này, bạn sẽ có hộ chiếu ngay lập tức!

Antigua and Barbuda

- Chi phí để có quyền công dân: 100.000 USD

- Thuế lãi vốn: 0%- Thuế công ty: 0%

Thuế thu nhập cá nhân đã bị bãi bỏ ở nước này vào năm 2016.

Minh.T.T

Chủ đề khác