VnReview
Hà Nội

Ai cũng có tuổi trẻ: Việc làm thêm đầu tiên của các sếp Google là gì?

Jeff Bezos nhận order của khách cho McDonald's. Marissa Mayer là một nhân viên bán hàng tạp hóa, còn Phillip Lim là một nhân viên bán hàng tại cửa hàng quần áo trẻ em ở California.

11 nhà lãnh đạo của Google chia sẻ công việc mùa hè đầu tiên của họ với nhiều bất ngờ thú vị

Theo Business Insider, những ông chủ, bà chủ doanh nghiệp lớn ấy không phải là những người duy nhất có công việc làm thêm đầu tiên chẳng mấy hấp dẫn. Google mới đây đã xuất bản một bài viết về công việc làm thêm vào mùa hè của 20 nhà lãnh đạo hàng đầu công ty. Đáng chú ý, một số người từng làm việc nhận order cho McDonald's, trong khi một số chọn được công việc khá đặc biệt như chơi cho một ban nhạc hoặc thậm chí là trồng cây.

Hãy xem các nhà lãnh đạo Google đã làm gì trước khi họ tham gia một trong những công ty lớn nhất thế giới:

Jeff Dean, người đứng đầu Google AI đã chơi cho một ban nhạc tứ tấu đàn dây

11 nhà lãnh đạo của Google chia sẻ công việc mùa hè đầu tiên của họ với nhiều bất ngờ thú vị

"Chúng tôi không giỏi lắm, nhưng không ít người có nhu cầu tổ chức đám cưới với giá rẻ. Họ miễn cưỡng chấp nhận chất lượng âm nhạc không được cao vì chúng tôi trông thật trẻ và quyến rũ".

Corey DuBrowa, Phó chủ tịch Truyền thông và Quan hệ cộng đồng từng làm nông dân trồng cỏ

11 nhà lãnh đạo của Google chia sẻ công việc mùa hè đầu tiên của họ với nhiều bất ngờ thú vị

"Vì công việc này, tôi đã có giấy phép nông trại để lái máy kéo 250.000 USD trước khi tôi có bằng lái xe của tiểu bang".

Ana Corrales, Phó chủ tịch hoạt động toàn cầu và Google Store, kinh doanh chun buộc tóc.

11 nhà lãnh đạo của Google chia sẻ công việc mùa hè đầu tiên của họ với nhiều bất ngờ thú vị

"Lúc 15 tuổi, tôi bắt đầu một doanh nghiệp bán chun buộc tóc cho một chuỗi siêu thị quốc gia Costa Rica. Nhóm của tôi và tôi làm mọi công việc từ cắt vải, may và đóng gói để quản lý tài chính".

Don Harrison, Chủ tịch hợp tác toàn cầu và Phát triển doanh nghiệp, là một người trồng cây ở quê hương Nova Scotia, Canada

11 nhà lãnh đạo của Google chia sẻ công việc mùa hè đầu tiên của họ với nhiều bất ngờ thú vị

"Tôi đã trồng hơn 250.000 cây trong vài mùa hè. Tôi từng hai lần bị gấu đen tấn công và một lần bị một con nai sừng tấm húc".

Danielle Brown, Phó chủ tịch bộ phận Diversity làm nhân viên cứu hộ

11 nhà lãnh đạo của Google chia sẻ công việc mùa hè đầu tiên của họ với nhiều bất ngờ thú vị

"Ở dưới ánh nắng mặt trời, trong một bể bơi 8 giờ mỗi ngày cũng có những 'tai nạn nghề nghiệp'. Tôi bị những vệt cháy nắng vĩnh cửu và thường xuyên bốc mùi clo và kem chống nắng".

Giám đốc điều hành YouTube, Susan Wojcicki, làm nhân viên vệ sinh

11 nhà lãnh đạo của Google chia sẻ công việc mùa hè đầu tiên của họ với nhiều bất ngờ thú vị

"Một trung tâm việc làm thời vụ đã cử tôi đi làm nhiều công việc khác nhau mỗi mùa hè và một lần tôi được gửi đến Công ty Vệ sinh Palo Alto. Tôi nộp giấy tờ và trả lời điện thoại - thường là một ai đó bực bội vì rác của họ chưa được đổ đi và tôi phải gọi radio cho xe chở rác quay trở lại".

Jacqueline Fuller, Chủ tịch Google.org, cũng làm việc tại McDonald's

11 nhà lãnh đạo của Google chia sẻ công việc mùa hè đầu tiên của họ với nhiều bất ngờ thú vị

"Tôi làm việc tại quầy và phục vụ khách đi ô tô mang về nhưng không được làm việc nướng, nơi bạn kiếm được nhiều hơn, bởi vì chỉ có đàn ông mới được nhận công việc đó".

Giám đốc Truyền thông Internet Vint Cerf làm nhân viên tiếp cà phê cho máy xay

11 nhà lãnh đạo của Google chia sẻ công việc mùa hè đầu tiên của họ với nhiều bất ngờ thú vị

"Ở tuổi 14, tôi đã được trả 1,10 USD một giờ để tiếp cà phê cho các máy làm cà phê tự động. Bên trong trông giống như một động cơ máy bay tám xi-lanh vậy".

Chủ tịch Giải pháp Thương hiệu Kirk Perry từng làm tài xế xe tải và nhân viên pha chế rượu

"Tôi đã học được cách tôn trọng mọi ngành nghề. Nhiều công việc tại Mỹ gắn liền với những ngày dài cô đơn và cái lưng đau nhức. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những công việc này chính là chìa khóa để nền kinh tế hoạt động".

Bạch Đằng

Chủ đề khác