VnReview
Hà Nội

Việt Nam vs Malaysia: Những thông tin quan trọng trước giờ bóng lăn

Sau 90 phút không gặp quá nhiều khó khăn trên sân của Lào ở trận mở màn, đội tuyển Việt Nam hướng tới thử thách thực sự đầu tiên tại AFF Cup năm nay khi tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 16/11. Sau đây là tổng hợp thông tin của VnReview về trận đấu này trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu giữa tuyển Việt Nam – Malaysia

Tại đấu trường AFF Cup (Tiger Cup) trước năm 2018, đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã có 4 lần nằm chung bảng đấu, đó là các giải đấu năm 1998, 2000, 2008 và 2016. Đáng chú ý, trong cả 4 giải đấu này đội tuyển Việt Nam sở hữu kết quả ấn tượng hơn hẳn với 3 chiến thắng. Trận hòa duy nhất diễn ra tại vòng bảng kỳ AFF Cup 2000, hai đội đã rời sân sau trận cầu không bàn thắng.

Trong 4 lần gặp nhau tại vòng đấu bảng, Malaysia dù để thua Việt Nam nhưng có 1 lần giành vé đi tiếp vào bán kết ở năm 2000. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam luôn giành vé vào bán kết khi chung bảng đấu với Malaysia.

Ngoài vòng đấu bảng (tính từ bán kết), đội tuyển Việt Nam có 4 lần khác đụng độ Malaysia. Ở giai đoạn này, đội tuyển Việt Nam phần lớn nhận những thất bại đau đớn trước "Harimau Malaya".

Đầu tiên phải kể đến là AFF Cup 2000, sau khi đấnh bại Malaysia tại vòng bảng, hai đội gặp nhau ở trận tranh hạng 3. Trong cuộc đối đầu này, Việt Nam đã nhận thất bại toàn diện với tỉ số 0-3. Trong đó, Rusdi Suparman lập cú đúp cho đội tuyển Malaysia và bàn thắng còn lại thuộc về Rosdi Talib.

AFF Cup 2002, đội tuyển Việt Nam một lần nữa giành quyền vào bán kết nhưng chỉ có được tấm vé tranh hạng 3 cùng với Malaysia, lần này chúng ta đã thi đấu tốt hơn và đánh chiến thắng với tỉ số 2-1.

Tiếp theo tại AFF Cup 2010, đội tuyển Việt Nam và Malaysia gặp nhau tại bán kết. Ở trận lượt đi trên sân khách đội tuyển Việt Nam đã để thua với tỉ số 0-2, trận lượt về trên sân nhà chúng ta không thể thay đổi cục diện khi để hòa 0-0 và chấp nhận lỡ vé vào chung kết.

Kịch bản nêu trên tiếp tục tái hiện với Việt Nam tại kỳ AFF Cup 2014. Gặp nhau tại bán kết, Malaysia thua 1-2 trên sân nhà, nhưng trận lượt về trên sân Mỹ Đình họ đã tạo cú sốc với chiến thắng 4-2 để lấy vé vào bán kết từ tay Việt Nam.

Từ những dữ liệu nêu trên, có thể thấy đội tuyển Việt Nam luôn chiến thắng Malaysia khi gặp nhau tại vòng bảng. Tuy nhiên, tại những vòng đấu quan trọng tiếp theo thì chúng ta lại thường xuyên phải nhận những thất bại, điều đó thật đau đớn, bởi Malaysia đã không ít lần lấy đi tấm vé vào bán kết của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân với đội hình nào?

Qua 2 trận đấu mở màn, Malaysia cho thấy họ là đội bóng sở hữu hàng tiền vệ có lối chơi thiên về thể lực, sức mạnh. Tất nhiên, để đối phó với những cầu thủ cơ bắp về phía đội khách, HLV Park Hang Seo buộc phải tính toán để đưa ra những giải pháp đem đến sự chắc chắn, cân bằng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Ở chiến thắng 3-0 trước Lào, thầy Park xếp Xuân Trường đá cặp tiền vệ trung tâm với Quang Hải. Ông thầy Hàn Quốc đã đúng khi sử dụng hai cầu thủ thiên về tấn công để áp đặt thế trận trước đội bóng được đánh giá yếu như Lào.

Nhưng trước đối thủ được đánh giá ngang cơ và khó chơi hơn nhiều như Malaysia, Việt Nam sẽ phải chơi khác. Cụ thể, thầy Park có thể sẽ bố trí tiền vệ có thiên hướng đánh chặn, sở hữu khả năng thu hồi bóng tốt là Hùng Dũng chơi ngay từ đầu bên cạnh Xuân Trường, người rất giỏi trong tấn công với những đường chuyền lợi hại.

Đồng thời để có thể gây sức ép lên hàng phòng ngự của Malaysia, vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng "trả" Quang Hải về vị trí sở trường ở hành lang biên. Đây là nơi mà tiền vệ 21 tuổi này chơi rất hay ở VCK U23 châu Á 2018 hồi đầu năm.

Với việc Quang Hải ra biên, thầy Park chấp nhận "hy sinh" Văn Quyết là quân bài chiến lược khi cần vào sân trong hiệp 2 để giải quyết trận đấu. Đó gần như chắc chắn sẽ là sự thay đổi duy nhất, còn lại các vị trí khác của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Lào vẫn đang vận hành khá tốt nên sẽ tiếp tục được giữ lại.

Về phía đối thủ Malaysia, HLV trưởng Tan Cheng Hoe cho biết Malaysia sẽ khó có sự phục vụ của tiền vệ gốc Gamba, Mohamadou Sumareh trong trận đấu với Việt Nam do chấn thương gân khoeo. Sumareh là cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử được Malaysia triệu tập kể từ năm 1963 cho đến nay.;

Chuyên gia bóng đá dự đoán trận Việt Nam - Malaysia

Ông Nguyễn Thành Vinh, người có nhiều kinh nghiệm cầm quân tại tuyển Việt Nam, cho rằng đội tuyển Việt Nam đang có ưu thế hơn so với Malaysia về mặt con người, về sự đa dạng trong lối chơi và về khả năng chịu áp lực. Chính vì vậy, theo cựu HLV CLB Hòa Phát Hà Nội, đoàn quân của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ trong cuộc đọ sức diễn ra lúc 19h30 tối nay.

"Tôi đã xem cả 2 đội Việt Nam vs Malaysia thi đấu, tất nhiên là đều đá với các đối thủ yếu, nên cả 2 bên chưa bộc lộ hết năng lực của từng đội", ông Nguyễn Thành Vinh nhận định. Dù vậy, theo ông Vinh, bước đầu có thể thấy rằng hàng phòng ngự của Malaysia không phải là hàng phòng ngự tốt, bởi ngay cả đội yếu như Lào mà còn chọc thủng lưới Malaysia, lại là ghi bàn trước.

"Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam trận này có lợi thế sân nhà. Dĩ nhiên, chúng ta chưa quên bài học năm 2014, từng thắng Malaysia ở sân đối phương nhưng thua trên sân Mỹ Đình rồi bị loại. Nhưng có thể năm đó các cầu thủ chủ quan, thiếu tập trung sau khi đã dẫn trước sau trận lượt đi, rồi nhận trận thua bẽ bàng. Hiện giờ, chỉ cần toàn đội thi đấu tập trung, đúng phong độ, tôi tin rằng Malaysia không có cơ hội", ông Vinh chia sẻ.

Nhìn vào lối chơi của Malaysia, HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá điểm mạnh của người Mã là lối chơi dựa vào thể lực. Nhưng so với Malaysia, đội tuyển Việt Nam thi đấu đa dạng hơn, nhỉnh hơn đối thủ về mặt con người. Cầu thủ Việt Nam cũng giỏi chịu áp lực, nhờ trải qua 2 giải đấu thành công ở giải U23 châu Á và Asiad 2018. Do đó, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng giành chiến thắng ở trận cầu tới.

Bàn luận về trận đấu này, nhà cầm quân lão luyện Lê Thụy Hải cho rằng Malaysia chơi nhanh, biến từ bị động sang chủ động tốt hơn chúng ta nên đội tuyển Việt Nam không được phép lơ là.

Ông Hải "lơ" cho rằng đá với Malaysia sẽ không dễ dàng như đá với Lào, tiền vệ đội tuyển Việt Nam không thể chuyền bóng dễ như vậy, chạy về tranh cướp cũng khó hơn vì Malaysia giữ được bóng, họ mạnh mẽ, chuyển từ chơi nhỏ sang chơi nhanh rất tốt, phản công dài là ưu điểm, thể lực cũng tốt.

"Vì vậy, đội tuyển Việt Nam phải hết sức thận trọng chứ không đơn giản được. Nếu vào trận với mong muốn thắng với tỷ số cao đội tuyển Việt Nam sẽ dễ phá sản vì đá với Malaysia chưa chắc chúng ta đã thắng đâu. Từng đối tượng khác nhau, không thể lấy Lào so sánh với Malaysia", ông Hải kết luận.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 16/11 và được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV6, VTV6 HD, K+, Bóng đá TV, VTC3 và THVL2HD.

G.L

Chủ đề khác