VnReview
Hà Nội

Đây là cách lên đời iPhone mỗi năm không mất một xu

Trong suốt 5 năm liền, một người đàn ông Malaysia lợi dụng chính sách đền bù mất cắp của Apple để được nhận những sản phẩm đời mới nhất đến từ Apple.

mất cắp iPhone

Theo báo Malaysia Star Online, một quản lý marketing 34 tuổi đến từ Bukit Mertajam đã bị bắt vì giả mạo các vụ mất cắp để nhận đền bù mỗi năm. Cụ thể, anh này đã liên tục báo cáo mất cắp iPhone hoặc mất iPhone suốt từ năm 2013, nhưng đến lần này thì may mắn đã hết. Khi đến báo chiếc iPhone XS Max, iPad Pro và MacBook Pro bị hai kẻ lạ mặt chạy moto bên ngoài nhà mẹ vợ cướp mất, cảnh sát đã nghi ngờ khi họ kiểm tra thấy anh ta đã nhiều lần báo mất tương tự. Có một chi tiết lặp lại là lần nào báo mất cũng có một chiếc iPhone. Và anh ta đã làm việc này từ năm 2013.

Sau khi thẩm vấn, "nạn nhân" thừa nhận anh ta đã bán các sản phẩm Apple trên diễn đàn mạng và sau đó báo mất cắp để nhận bảo hiểm/ Sau đó, anh ta sẽ sử dụng tiền bảo hiểm để mua chiếc iPhone mới.

Theo cảnh sát, họ đã phát hiện ra chiếc MacBook Pro bị đánh cắp ở nhà mẹ vợ anh ta.

Minh Châu

Chủ đề khác