VnReview
Hà Nội

Thượng Hải trở thành thành phố sang trọng và đắt đỏ nhất châu Á

Thượng Hải hiện đang được xếp hạng là thành phố xa hoa và đắt đỏ nhất châu Á.

Thượng Hải là thành phố sang trọng và đắt đỏ nhất ở châu Á

Theo Nextshark, Thượng Hải, Trung Quốc là thành phố đắt đỏ nhất ở châu Á khi nói đến hàng hóa và dịch vụ cao cấp. Đánh giá này căn cứ vào số liệu trong báo cáo năm 2018 của Bank Julius Baer & Co.

Hồng Kông, trước đây giữ vị trí dẫn đầu nhưng hiện đã tụt xuống vị trí thứ 3 (sau Singapore thứ 2) trong bảng xếp hạng các thàng phố đắt đỏ nhất châu Á.

Các thống kê có được dựa trên sự so sánh giá cả của 20 loại hàng hóa và dịch vụ tại 11 thành phố từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018.

Theo thống kê, chi phí tại các thành phố đắt đỏ này đã tăng 2,91% so với mức tăng 1,42% trong năm trước.

Thượng Hải là thành phố sang trọng và đắt đỏ nhất ở châu Á

Ở vị trí số 1, Thượng Hải là thành phố đắt nhất để mua 6 trong tổng số 22 loại hàng hóa và dịch vụ được ghi nhận, bao gồm túi xách, đồ trang sức, đồng hồ, rượu vang, kem dưỡng da và giá thuê phòng trong bệnh viện.

Thượng Hải là thành phố sang trọng và đắt đỏ nhất ở châu Á

Kuala Lumpur vẫn là thành phố đắt giá nhất cho hàng hóa và dịch vụ cao cấp, nhưng lại có giá cả cạnh tranh hơn ở các hạng mục khách sạn, đồ trang sức, rượu vang, đàn piano và xì gà.

Thượng Hải là thành phố sang trọng và đắt đỏ nhất ở châu Á

Ví dụ, một chiếc nhẫn vàng Cartier Love Bracelet đính kim cương màu trắng có giá 48,143 USD ở Thượng Hải sẽ có giá 41,818 USD ở thủ đô Malaysia.

Thượng Hải là thành phố sang trọng và đắt đỏ nhất ở châu Á

Dưới đây là bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất châu Á:

Thượng Hải

Singapore

Hồng Kông

Tokyo

Đài Bắc

Seoul

Bangkok

Mumbai

Manila

Jakarta

Kuala Lumpur

Thượng Hải là thành phố sang trọng và đắt đỏ nhất ở châu Á

Bản báo cáo cũng giới thiệu một chỉ số mới, so sánh chi phí của các mặt hàng xa xỉ liên quan đến "trang điểm cá nhân và chải chuốt" giữa nam và nữ.

Thượng Hải là thành phố sang trọng và đắt đỏ nhất ở châu Á

Rõ ràng, nó nhằm mục đích kiểm tra sự tồn tại của cái gọi là "thuế hồng", hoặc khái niệm cho rằng phụ nữ chi phí nhiều hơn nam giới để trông "ưa nhìn hơn".

Bạch Đằng

Chủ đề khác